Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Mọi người dân phải được bao phủ bởi “lưới an sinh”

Minh Ngọc| 15/02/2020 12:58

(HNMO) -  Đó là ý kiến chỉ đạo xuyên suốt của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TƯ, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và nhiệm vụ công tác năm 2020 được tổ chức ngày 15-2.

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Đây là hoạt động trọng tâm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (16/02/1995-16/02/2020). 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể... 

Tham gia tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố và các địa phương. 

Cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng đi vào đời sống, trở thành một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững. 

Nổi bật là công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia đạt nhiều kết quả khả quan. Đến hết năm 2019, cả nước có gần 15,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 12,9 triệu người so với năm 1995. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự tăng trưởng vượt bậc với 574.000 người, riêng năm 2019 có thêm 300.000 người tham gia, bằng kết quả thực hiện chính sách này trong cả giai đoạn 2008-2018. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 13,4 triệu người, chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm y tế là gần 86 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số, về đích trước thời hạn, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. 

Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng đều hằng năm. Đáng chú ý, giai đoạn 1995-2019, cả nước đã giải quyết cho trên 120 triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản… Số người được khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế tăng từ 28,1 triệu lượt người vào năm 2000, lên hơn 186 triệu lượt người vào năm 2019.

“Số người tham gia ngày càng tăng, đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng mở rộng đã, đang góp phần tạo nền tảng an sinh xã hội vững chắc để người dân được bảo đảm các quyền an sinh cơ bản, qua đó đưa kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững”, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh. 

Cùng với việc đánh giá cao những kết quả ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đinh Tiến Dũng cũng chỉ rõ những điểm còn bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi các chính sách bảo hiểm. Dễ nhận thấy là tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa cao, nhất là ở khu vực kinh tế phi chính thức. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít. Ý thức chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhiều người sử dụng lao động chưa nghiêm túc. Một số người lao động chưa đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Bảo hiểm xã hội cũng như kết quả đạt được của việc thực thi chính sách bảo hiểm trong chặng đường 25 năm qua.

Lấy dẫn chứng về tổng thu nhập quốc dân (GDP) của Việt Nam năm 2019 thuộc nhóm trung bình thấp, nhưng tuổi thọ trung bình của người dân đạt 73,6 tuổi và các chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, trong đó ngành Bảo hiểm xã hội giữ vai trò trụ cột, quan trọng. Ngành Bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm 90% thủ tục hành chính, từ 263 thủ tục vào năm 2012, xuống còn 27 thủ tục vào năm 2019; thời gian giao dịch, giải quyết những công việc liên quan đến các chính sách bảo hiểm được rút ngắn. Cùng với đó, hệ thống bảo hiểm xã hội đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ; chú trọng triển khai nhiều giải pháp thu hút người dân tham gia...

Thủ tướng Chính phủ cho biết, việc chăm lo đời sống, sức khỏe, sự thịnh vượng, ấm no cho người dân là sự nghiệp lâu dài của Đảng, Nhà nước ta. Toàn xã hội tập trung phát triển kinh tế - xã hội cũng vì mục tiêu cao nhất là chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, tạo điều kiện để mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả của công cuộc đổi mới. Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những giải pháp quan trọng là độ bao phủ của bảo hiểm xã hội phải được mở rộng, tất cả người dân, người lao động và người phụ thuộc phải được bao phủ bởi “lưới an sinh”.

Cho rằng “mọi thành công đều bắt đầu từ một tầm nhìn đúng”, Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải xác lập một chiến lược phát triển để trở thành một thiết chế hiện đại, hiệu quả, từng bước mở rộng vững chắc, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Các chính sách bảo hiểm xã hội phải hướng tới toàn dân, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo ra mạng lưới an toàn; thiết kế chính sách phải linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, tôn trọng nguyên tắc đóng - hưởng công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững… Để hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 35% dân số vào cuối năm 2021, lên 45% vào cuối năm 2025, số người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 28% vào năm 2021, đạt 25% vào năm 2025, Thủ tướng giao ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp. 

Trước hết, toàn ngành cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng tích hợp để quản lý tập trung, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hệ thống bảo hiểm xã hội cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia của các bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và giao dịch điện tử liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên trục dữ liệu quốc gia. 

Các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý bảo hiểm xã hội, chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thống nhất, tiện lợi cho người dân. Hoạt động thông tin tuyên truyền về an sinh xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng cần được tăng cường, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành cần duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, xây dựng chỉ số theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ người dân trên tất cả các lĩnh vực công tác theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Mọi người dân phải được bao phủ bởi “lưới an sinh”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.