Bạn đọc

Thu gom, vận chuyển rác thải tại huyện Thanh Oai: Nhiều giải pháp khắc phục tồn tại

Thu Hằng 26/09/2024 - 07:57

Mặc dù, công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của huyện Thanh Oai đã chuyển biến tích cực, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra giảm nhiều so với trước.

Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn xảy ra tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định; hạ tầng một số bãi tập kết rác xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn; lượng rác thải còn tồn nhiều… gây ô nhiễm môi trường, khiến nhân dân bức xúc. Những tồn tại này cần sớm được khắc phục nhằm bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp.

bai-tap-ket-rac-tai-xa-kim-thu-huyen-thanh-oai-luon-trong-tinh-trang-qua-tai-gay-o-nhiem-moi-truong..jpg
Bãi tập kết rác tại xã Kim Thư (huyện Thanh Oai) luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Còn không ít hạn chế, bất cập

Ngày 23-9, khảo sát thực tế công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại huyện Thanh Oai, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, dù số bãi tập kết rác thải giảm từ 41 bãi (giai đoạn 2017-2020) xuống còn 20 bãi, góp phần hạn chế phát tán ô nhiễm môi trường, song tại một số tuyến đường, quốc lộ 21B, đường trục phía Nam Hà Nội (Cienco 5)… qua huyện Thanh Oai vẫn còn những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đơn cử là bãi rác tự phát ở đường vào thôn Hạ, xã Cự Khê; các điểm tập kết rác tự phát bên đường 21B qua xã Bích Hòa…

Đáng chú ý, hầu hết các bãi rác trên địa bàn đều tồn đọng lượng rác thải rất lớn. Nguyên nhân chính do hạ tầng các bãi tập kết rác xuống cấp, không được cải tạo kịp thời; 100% bãi rác không có mái che và hố ga thu nước rỉ rác, nên toàn bộ lượng nước rỉ rác chảy tràn ra xung quanh, gây ô nhiễm môi trường.

Ô nhiễm và nhếch nhác nhất phải kể đến bãi tập kết rác thuộc địa phận xã Phương Trung, cách quốc lộ 21B khoảng 100m. Theo quan sát, lượng rác thải tồn đọng tại đây lên đến cả trăm tấn, chất cao như núi; các bức tường bao xung quanh bãi đã bị đổ gần hết nên rác thải tràn xuống cả ruộng lúa của người dân. Ngay ở kênh nước giáp đường vào bãi rác, một lượng rác thải lớn bị người dân và nhân viên vệ sinh môi trường đổ xuống lấp kín.

Gần đó, bãi tập kết rác thuộc địa phận xã Kim Thư cũng tồn tại lượng rác thải khá lớn, lưu cữu lâu ngày. Anh Trần Văn Thành, sống tại xã Kim Thư bức xúc: “Tuyến đường giao thông nội đồng đi qua bãi rác thường xuyên bị đổ đầy rác khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Chưa kể, nước rỉ rác từ bãi rác quanh năm chảy xuống tuyến kênh thủy lợi, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân trong xã”.

Dọc tuyến đường 21B, còn có bãi tập kết rác thuộc xã Bình Minh. Tại đây, lượng rác tồn đọng cũng khá lớn. Bên phải đường vào, kênh nước luôn đặc quánh, đen kịt. Còn tại xã Thanh Thùy, bãi rác dù mới xây dựng ở thôn Rùa Thượng nhưng cũng trong cảnh tồn đọng hàng chục tấn rác thải. Đáng nói, bãi rác này chỉ nằm cách khu dân cư khoảng hơn 100m, gây ô nhiễm môi trường khiến nhân dân rất bức xúc.

Tìm cách sớm giải quyết

Trao đổi với phóng viên về công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai Nguyễn Tuấn Khải thừa nhận, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hạ tầng của 20 bãi rác hiện hữu đang xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm theo quy định. Đáng nói, lượng rác thải được vận chuyển đi xử lý hằng ngày chỉ đạt khoảng 90%, do đó không tránh khỏi tình trạng rác thải tồn đọng, phát sinh ô nhiễm...

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Thanh Cao Vũ Mạnh Tuấn cho biết, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định. Ngoài ra, tình trạng người dân đổ trộm rác thải làng nghề, rác thải công nghiệp ra các bãi tập kết rác thải sinh hoạt vẫn xảy ra, gây khó khăn cho việc thu gom, vận chuyển.

Để khắc phục triệt những tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, huyện Thanh Oai đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt cũng được huyện Thanh Oai chú trọng.

“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với đơn vị đảm nhiệm thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn lập nhóm Zalo để quản lý, đôn đốc công tác thu gom, vận chuyển. Các xã cũng phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình đổ rác không đúng nơi quy định”, ông Nguyễn Tuấn Khải nhấn mạnh.

Về giải pháp căn cơ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển thông tin, để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do các bãi tập kết rác gây ra, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, xem xét, đề xuất phương án cải tạo, chỉnh trang đối các bãi tập kết rác đang khai thác, sử dụng bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh môi trường. Huyện cũng giao các ngành chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất quy hoạch xây dựng trạm trung chuyển rác chung.

Với các giải pháp đang triển khai, người dân Thanh Oai kỳ vọng những tồn tại, hạn chế trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện sớm được khắc phục triệt để.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu gom, vận chuyển rác thải tại huyện Thanh Oai: Nhiều giải pháp khắc phục tồn tại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.