Xây dựng

Tại phường Trung Tự (Đống Đa): Dự án dở dang gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường

Bảo Hân 14/09/2024 - 14:29

Được khởi công từ năm 2020, Dự án xây dựng hệ thống cống bao sông Lừ nằm trong gói thầu số 3 - Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá nhằm cải tạo môi trường Hà Nội.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân phường Trung Tự (quận Đống Đa), dự án... "bất động" 2 năm nay, để lại ngổn ngang vật liệu, gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân khu vực dự án…

sau-nhieu-nam-thi-cong-du-an-xay-dung-he-thong-cong-bao-song-lu-van-chua-hoan-thanh..jpg
Sau nhiều năm thi công, Dự án xây dựng hệ thống cống bao sông Lừ vẫn chưa hoàn thành.

Sau nhiều năm phải chung sống bên sông Lừ quanh năm nước thải đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi nồng nặc, cuối năm 2020, hàng nghìn hộ dân phường Trung Tự (quận Đống Đa) phấn khởi khi Dự án Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ được triển khai.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội) làm chủ đầu tư. Đơn vị liên danh thực hiện dự án là Công ty cổ phần Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh và Công ty cổ phần Sông Đà 9. Công trình khởi công ngày 22-2-2021, dự kiến hoàn thành ngày 6-8-2022.

Thế nhưng, sau khi khởi công, đơn vị thi công mới đục đá kè sông, xây, lắp đặt hệ thống ống cống dưới lòng sông được một đoạn và ngừng hoạt động đến nay.

Tại công trường, hệ thống ống cống để ngổn ngang trên bờ và dưới lòng sông. Nguyên vật liệu, phế thải quanh khu vực dự án gây cản trở giao thông, hư hỏng đường đi lại. Hàng rào sông bằng sắt bị đứt gãy, dẫn đến gia tăng tình trạng đổ trộm phế thải, rác xuống lòng sông…

Thực trạng trên đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và sức khỏe của rất nhiều hộ dân. Bà Nguyễn Thị An, ở phố Nguyễn Ngọc Doãn bày tỏ: Khi dự án triển khai, chúng tôi mừng khôn tả bởi những tưởng sắp thoát khỏi cảnh phải thường xuyên hít mùi nước cống hôi thối. Nhưng nhìn công trình dở dang 2 năm nay, chúng tôi thất vọng quá... Chúng tôi mong các cấp chính quyền sớm đốc thúc, tái triển khai dự án, giúp cải thiện môi trường sống cho người dân".

Tìm hiểu lý do Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống bao sông Lừ, đoạn qua địa bàn phường Trung Tự "bất động" 2 năm nay, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, gây mất an toàn và vệ sinh môi trường của người dân, phóng viên được biết, việc chậm tiến độ là do nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thay đổi nhà thầu, vốn…

Cụ thể, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa Trương Minh Quang thông tin, Dự án xây dựng hệ thống cống bao sông Lừ có tổng chiều dài hơn 7,6km, thời gian thực hiện 2006-2016. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài (ODA) của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của thành phố. UBND quận được giao nhiệm vụ chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi dự án trên địa bàn 7 phường (trong đó có phường Trung Tự). Công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện cơ bản, hiện còn vướng 96 hộ dân tại phường Trung Tự.

Một khó khăn khác là, theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đã hết thời gian thực hiện và từ năm 2021 đến nay chưa được bố trí vốn để giải phóng mặt bằng; khối lượng thực hiện dự án mới đạt khoảng 10%. Bên cạnh đó, do nhà thầu chính năng lực kém, nên đã bị chấm dứt hợp đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang báo cáo cấp thẩm quyền và tổ chức lựa chọn lại nhà thầu thi công để tiếp tục triển khai thi công trở lại.

Trước bức xúc của nhân dân, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự Đặng Minh Chính thông tin, ngày 18-8-2023, UBND phường Trung Tự có Văn bản số 232/UBND-ĐCXD báo cáo UBND quận Đống Đa về bức xúc của cử tri và nhân dân. Trước đó, ngày 23-8-2021, UBND quận Đống Đa cũng có Văn bản số 1612/UBND-QLĐT gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố đề nghị kiểm tra, khắc phục hệ thống mặt đường bị lún nứt gây mất an toàn; sắp xếp đá sỏi, ống cống gọn gàng, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đường phố. Tuy nhiên, việc này đến nay vẫn chưa được giải quyết...

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, UBND phường Trung Tự đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh Đống Đa duy trì vệ sinh, thu dọn rác, phế thải khu vực dự án vào chiều thứ sáu hằng tuần; tuyên truyền các tổ dân phố, hộ dân khu vực dự án tham gia giữ vệ sinh môi trường. UBND phường cũng đã gửi kiến nghị của cử tri và nhân dân đến cấp trên sớm đưa dự án hoạt động trở lại, hoàn thành, bảo đảm chất lượng đời sống người dân...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tại phường Trung Tự (Đống Đa): Dự án dở dang gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.