Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời tiết nồm ẩm kéo dài: Gia tăng bệnh nhân nhập viện

Thu Trang| 13/02/2023 07:57

(HNM) - Hơn 10 ngày diễn ra đợt nồm ẩm đầu tiên sau Tết Nguyên đán Quý Mão, ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô cho thấy, số lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng. Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc còn khoảng 4-5 đợt nồm ẩm từ nay đến hết tháng 4-2023. Do đó, người dân cần biết cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân và những người trong gia đình.

Thăm khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ảnh: Xuân Lộc

Bệnh hô hấp, da liễu... gia tăng

Nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, anh M.T.T (51 tuổi ở Hà Nội) rơi vào tình trạng mệt mỏi, lờ đờ. Nam bệnh nhân chia sẻ, những ngày đầu, toàn thân đau nhức, mỏi, kèm theo những cơn đau đầu, ớn lạnh và cổ họng kẹt cứng. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các bác sĩ chẩn đoán, anh T. mắc cúm A.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Kim Anh, Trưởng khoa Nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cho biết, thời tiết lạnh và nồm ẩm đi kèm ô nhiễm không khí là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp nảy sinh. Ngoài cúm mùa, khi độ ẩm không khí tăng cao, hơi nước tụ khắp sàn nhà, cửa kính… là những yếu tố khiến vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến các bệnh, như: Sởi, thủy đậu, sốt phát ban… gia tăng.

Những ngày qua, Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận khoảng 3.500-4.500 bệnh nhi/ngày. Bệnh nhân đến khám, điều trị chủ yếu mắc 3 bệnh chính, đó là bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa và da. Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoàn, Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa (Bệnh viện Nhi trung ương) cho hay, so với những tuần trước Tết, lượng bệnh nhi gặp phải các bệnh về đường hô hấp ở thời điểm nồm ẩm tăng từ 30% đến 40%.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Hải, Chủ nhiệm khoa Nội hô hấp (Bệnh viện trung ương Quân đội 108), những ngày gần đây, đơn vị tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân tới khám, tăng 20% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Ngoài ra, mỗi ngày có khoảng 15-20 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Do thời tiết nồm ẩm, mưa rét, đa số bệnh nhân đến khám các bệnh về viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản...

Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phổi trung ương cũng tiếp nhận nhiều người nhập viện do các bệnh lý về hô hấp. Số bệnh nhân tăng trung bình từ 15% đến 30% so với ngày bình thường. Các bác sĩ dự báo, số người đến khám và điều trị sẽ tiếp tục gia tăng do thời tiết nồm ẩm còn kéo dài đến tháng 4-2023.

Thời tiết nồm ẩm cũng khiến các bệnh về da tăng lên. Tại Bệnh viện Da liễu trung ương, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 100 bệnh nhân mắc các bệnh da liễu, như: Dị ứng thời tiết, viêm da dị ứng, mề đay, viêm da tiếp xúc, nấm da do mặc quần áo ẩm ướt…

Không sử dụng thuốc tùy tiện

Vào những ngày nồm, theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Hải, Chủ nhiệm khoa Nội hô hấp (Bệnh viện trung ương Quân đội 108), các gia đình có thể sử dụng máy hút ẩm để giảm bớt độ ẩm. Sàn nhà, cửa kính là những nơi dễ đọng nước gây ẩm ướt và trơn trượt, nguy hiểm khi di chuyển, vì vậy, cần lau thường xuyên. Ngoài ra, khi ra khỏi nhà trong thời tiết nồm ẩm, mưa phùn, người dân nên giữ ấm tay, chân, cổ, tránh để bị nhiễm lạnh. Nếu bị mưa ướt, cần nhanh chóng thay quần áo khô và làm ấm cơ thể.

“Mọi người không nên mặc quần, áo ẩm ướt. Nên sấy khô quần, áo trước khi mặc, nhất là với trẻ em. Trời ẩm khiến quần, áo sau giặt thường thiếu nắng, lâu khô, nên khi mặc trên người dễ gây ngứa ngáy cho da”, Tiến sĩ Trần Cẩm Vân, Trưởng khoa Xét nghiệm vi sinh - nấm - ký sinh trùng (Bệnh viện Da liễu trung ương) khuyến cáo.

Đối với trẻ nhỏ, các bác sĩ lưu ý, vào những ngày trời nồm ẩm, trẻ có thể ra nhiều mồ hôi vào ban đêm, sức đề kháng cũng kém hơn và dễ ốm. Do đó, cha mẹ cần để ý lau mồ hôi kịp thời và cho trẻ mặc đồ thoáng mát. Phụ huynh cũng nên tránh tình trạng ủ ấm quá mức, khiến trẻ ra nhiều mồ hôi và thấm ngược lại vào cơ thể, gây viêm phổi.

Triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của thầy thuốc. Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Kim Anh, Trưởng khoa Nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cảnh báo, bệnh cúm thông thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Nhưng cúm ác tính có thể gây nên những tổn thương phổi rất nhanh chóng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Trong khi đó, dù đã cảnh báo nhiều lần, song vẫn còn tình trạng người dân tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút tamiflu mà không theo hướng dẫn và chỉ định của thầy thuốc, khiến “tiền mất, tật mang”. Do đó, khi có các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết nồm ẩm kéo dài: Gia tăng bệnh nhân nhập viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.