Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời tiết Hà Nội thuận lợi cho người dân sắm Tết, đón xuân

Kim Nhuệ| 19/01/2023 16:39

(HNMO) - Những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, Hà Nội không mưa, thuận lợi cho người dân sắm Tết. Dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội có lúc có mưa nhỏ và rét, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động du xuân đầu năm của người dân.

Thời tiết thuận lợi cho người dân Thủ đô mua sắm Tết. Ảnh: Quang Thái

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3; thời tiết rét đậm, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 12-14 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam 13-15 độ C, khu vực trung tâm 14-16 độ C. Trưa và chiều mai (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Hà Nội giảm mây, có lúc hửng nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ C so với ngày trước đó, mức phổ biến 16-21 độ C. Sang mùng 1 Tết Quý Mão, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm, gió Đông Bắc cấp 2-3, thời tiết rét, nhiệt độ phổ biến 16-22 độ C. Mùng 2 Tết, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, thời tiết rét, nhiệt độ khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 17-23 độ C, khu vực trung tâm và phía Nam 18-24 độ C.

Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh nên mùng 3 Tết, Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ giảm 4-5 độ C so với ngày trước đó, mức phổ biến 13-17 độ C. Vì suy yếu nhanh về cường độ nên mùng 4 Tết, Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ tăng hơn, dao động ở mức 14-18 độ C.

Hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (mùng 5 và 6 Tết), Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù nhẹ về đêm và sáng; giảm mây, hửng nắng về trưa và chiều; nhiệt độ mùng 5 Tết ở mức 15-22 độ C, mùng 6 Tết ở mức 17-22 độ C.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết Hà Nội thuận lợi cho người dân sắm Tết, đón xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.