Ngày 23-1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Rơ-xép Tay-íp éc-đô-gan và Thủ tướng I-ta-li-a Rô-ma-nô Prô-đi đã cắt băng khánh thành đường hầm cao tốc xuyên lòng núi Bô-lu (thuộc Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ), do một công ty xây dựng I-ta-li-a thi công trong 14 năm với tổng kinh phí lên tới 619 triệu ơ-rô (tương đương 900 triệu USD).
Ngày 23-1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Rơ-xép Tay-íp éc-đô-gan và Thủ tướng I-ta-li-a Rô-ma-nô Prô-đi đã cắt băng khánh thành đường hầm cao tốc xuyên lòng núi Bô-lu (thuộc Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ), do một công ty xây dựng I-ta-li-a thi công trong 14 năm với tổng kinh phí lên tới 619 triệu ơ-rô (tương đương 900 triệu USD).
Đường hầm này tạo thuận lợi đáng kể cho giao thông vận tải giữa hai thành phố sầm uất nhất Thổ Nhĩ Kỳ là An-ca-ra và I-xtan-bun, đồng thời là một phần của dự án “Đường cao tốc xuyên châu Âu”.
Công trình bao gồm 27km đường cao tốc, 2,9km đường hầm với 6 làn xe, 7 cầu (bao gồm 4 cầu vượt). Việc xây dựng cầu đã bị nhiều lần gián đoạn do thiếu kinh phí và ảnh hưởng của trận động đất mạnh năm 1999.
Theo TTXVN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.