Cùng với việc duy trì quy mô giáo dục ổn định, xã Thiên Lộc đang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ, đổi mới quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số. Hai trường công lập chất lượng cao sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, mở ra bước phát triển mới của ngành Giáo dục địa phương.
Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên xã Thiên Lộc triển khai nhiệm vụ giáo dục trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh việc bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước xây dựng hệ thống trường học hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thiên Lộc Nguyễn Thị Nhàn cho biết, đến hết năm học, toàn xã có 23 trường học, gồm 18 trường công lập và 5 trường tư thục, cùng 28 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục với tổng số 17.373 học sinh. Hiện 15/18 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 8 trường đạt chuẩn mức độ II; riêng cấp THCS, 100% trường đạt chuẩn quốc gia.
Theo bà Nguyễn Thị Nhàn, một dấu ấn nổi bật trong năm học là xã đã tham mưu thành lập Trường Tiểu học Thiên Lộc và Trường THCS Thiên Lộc theo định hướng trường công lập chất lượng cao. Hai nhà trường đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ và tổ chức bộ máy để chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới trường học chất lượng cao trên địa bàn.
Song hành với việc đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học tiếp tục được nâng lên. Ở bậc mầm non, 100% trẻ được bảo đảm an toàn khi đến trường; 1.416 trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tỷ lệ suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì đều giảm so với đầu năm.
Đối với bậc tiểu học, 99,95% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 42,7% học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Ở cấp THCS, 70,38% học sinh đạt kết quả học tập khá, tốt; 97,33% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình giáo dục THCS.
Đáng chú ý, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 đạt kết quả tích cực với 883/981 học sinh trúng tuyển, đạt tỷ lệ 90,01%; trong đó có 4 học sinh trúng tuyển các trường THPT chuyên.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, xã tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo. Toàn ngành hiện có 782 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 96,52% giáo viên công lập đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019; 100% cán bộ quản lý có trình độ trên chuẩn. Công tác rà soát, điều động, bố trí đội ngũ được thực hiện chủ động, đáp ứng yêu cầu vận hành hai trường công lập chất lượng cao từ năm học mới.
Phong trào thi đua chuyên môn cũng tiếp tục lan tỏa với 185 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp xã, trong đó 33 sáng kiến được đề nghị xét công nhận cấp thành phố. Các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 7,2 tỷ đồng.
Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Thiên Lộc đã chủ động đổi mới quản trị nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, từng bước tạo môi trường học tập hiện đại, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Chung Trần Thị Hằng cho biết, nhà trường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, tập trung bồi dưỡng năng lực số cho giáo viên, phát triển học liệu số và ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, kiểm tra, đánh giá, cá thể hóa hoạt động học tập. Nhà trường đồng thời chú trọng xây dựng văn hóa số, trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng Internet an toàn và nâng cao ý thức sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm.
Tại Trường Mầm non Kim Nỗ, Hiệu trưởng Hoàng Thị Thuận cho biết, nhà trường xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm gắn với chuyển đổi số. Giáo viên được khuyến khích ứng dụng AI, bài giảng điện tử và các nền tảng số trong tổ chức hoạt động giáo dục. Đến nay, nhà trường đã xây dựng kho học liệu số với hơn 500 bài giảng; tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu cuối năm đạt trên 97,6% và được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ II năm 2026.
Trong khi đó, Trường THCS Kim Chung tiếp tục duy trì thành tích nổi bật trong công tác tuyển sinh vào lớp 10. Phó Hiệu trưởng Lê Hồng Vân cho biết, kết quả này là thành quả của quá trình đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hướng nghiệp và định hướng phân luồng ngay từ đầu cấp học. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập của trường đạt 97,33%; trong số 292 học sinh trúng tuyển có 240 em đỗ nguyện vọng 1...
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng, ngay từ khi thành lập, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược. Với quan điểm "đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai", địa phương luôn ưu tiên nguồn lực để phát triển giáo dục toàn diện, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển.
Bước sang năm học 2026-2027, xã Thiên Lộc tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy. Cùng với việc đưa Trường Tiểu học Thiên Lộc và Trường THCS Thiên Lộc vào hoạt động hiệu quả, địa phương phấn đấu xây dựng hệ thống trường học hiện đại, chất lượng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.