Sáng 24-7, UBND xã Thiên Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo xã đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chủ đề "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển", cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Đến hết năm học 2025-2026, toàn xã có 23 trường học, gồm 18 trường công lập và 5 trường tư thục, cùng 28 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục với tổng số 17.373 học sinh. Trong số 18 trường công lập, có 15 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,33%, trong đó 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.
Đáng chú ý, xã đã hoàn thành việc thành lập Trường Tiểu học Thiên Lộc và Trường THCS Thiên Lộc theo định hướng trường công lập chất lượng cao, sẵn sàng đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.
Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,95%; 42,7% học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; 97,33% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, toàn xã có 981 học sinh dự thi, trong đó 883 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập, đạt tỷ lệ 90,01%; 4 học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên.
.jpg)
Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được quan tâm xây dựng với 782 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tỷ lệ giáo viên công lập đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019 đạt 96,52%; 100% cán bộ quản lý có trình độ trên chuẩn. Chuyển đổi số được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục thông qua học bạ số, chữ ký số, hồ sơ điện tử, thư viện số và thanh toán không dùng tiền mặt.
Tại hội nghị, các tham luận về phát huy vai trò của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy học; công tác hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh.. đã góp phần làm rõ những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn tới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn ngành giáo dục triển khai việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục theo chủ trương của Trung ương và thành phố.

Đồng chí yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị giáo dục triển khai hiệu quả Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2025-2030; thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đúng quy định, công khai, minh bạch, sớm ổn định tổ chức.
Cùng với đó, các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ, STEM; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy. Đồng chí cũng yêu cầu các nhà trường chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện để việc sắp xếp không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027 đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Giấy khen UBND xã.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.