Xe++

Thích thú đoàn xe cổ cực hiếm đến với Hà Nội

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 23/02/2024 - 20:10

Chiều 23-2, bất chấp thời tiết mưa rét, đoàn xe ô tô cổ nổi tiếng thế giới của Câu lạc bộ Rally The Globe (Vương quốc Anh) thu hút nhiều người hâm mộ xe tại Hà Nội.

img_5601.jpg
Đoàn xe có hơn 30 chiếc, với đời sâu nhất là từ năm 1927, tất cả đều vận hành hoàn hảo.

Mọi người đều thích thú khi được ngắm những chiếc xe mà trước đây chỉ được thấy trên tivi. Điều đáng thán phục là những chiếc xe cổ được chăm sóc kỹ lưỡng tới mức có thể hoạt động ổn định và chinh phục thành công những hành trình việt dã xuyên quốc gia.

img_5625.jpg
Chrysler 75 Roadster 1929.

Được biết, đoàn xe gần 30 chiếc, có tuổi đời từ 50 đến 97 năm, trước đó đã xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi di chuyển qua các nước Đông Nam Á, đoàn xe ngày 23-2 đã hoàn tất hành trình tại Thủ đô Hà Nội theo đúng kế hoạch.

img_5633.jpg
Porsche 911 đời 1972.

Các xe trong đoàn đều là những cái tên hiếm có, thậm chí có những mẫu xe có tuổi đời gần một thế kỷ, như mẫu Bentley 4 1/2 Litre Le Mans 1927, động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 4.5L cho công suất 110 mã lực. Xe sử dụng hộp số sàn 4 cấp.

img_5613.jpg
Bentley 4 1/2 Litre Le Mans 1927.

Đoàn còn có các mẫu Bentley khác như R Type đời 1953 của đội Nam Phi, Speed 8 đời 1947 của đội Bỉ và DHC 1936 của đội Mỹ.

img_5611.jpg
Bên trong khoang chiếc Porsche 911 1972.

Bên cạnh Bentley, các dòng xe cổ thuộc phân khúc cao cấp cũng góp mặt đầy đủ. Sắc cam xanh của chiếc Porsche 911 sản xuất năm 1972 thu hút nhiều sự chú ý. Mẫu xe này được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 2.3L cho công suất 140 mã lực, hộp số sàn 4 cấp. Xe được điều khiển bởi hai tay lái người Mỹ và New Zealand.

img_5632.jpg
Chevrolet Fangio 1938.

Một mẫu Porsche đặc biệt khác là 911 Targa mui trần đời 1973, với phần mui có thể tháo lắp theo ý muốn của chủ nhân. Động cơ 2.3 6 xi-lanh thẳng hàng, công suất 190 mã lực, dẫn động cầu sau, hộp số sàn 5 cấp.

img_5653.jpg
Porsche 911 Targa 1973.

Với thương hiệu Mercedes, có tổng cộng 4 mẫu xe, bao gồm 230 SL 1966, 350 SL 1971 và 1974, 450 SLC 1972.

Đặc biệt, chiếc Mercedes 350 SL 1971 màu đỏ mui trần (ảnh dưới) thu hút nhiều ánh nhìn. Xe sử dụng động cơ V8 3.5L, công suất 201 mã lực, hộp số sàn 4 cấp, dẫn động cầu sau.

img_5603.jpg
Mercedes-Benz 350 SL 1971.

Có 3 chiếc Volvo cổ từ Thụy Điển, gồm 2 mẫu PV544 đời 1961, một chiếc 144 đời 1973.

Những mẫu xe Ford đậm chất cơ bắp cũng tham gia hành trình. Nổi bật là Ford Mustang Convertible sản xuất năm 1965 (ảnh dưới) của đội Anh, động cơ 4.7 V8, công suất 200 mã lực, hộp số sàn 3 cấp.

img_5602.jpg
Ford Mustang Convertible 1965.

Đây là thế hệ Mustang đầu tiên được Ford sản xuất 1964-1973.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thích thú đoàn xe cổ cực hiếm đến với Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.