Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua trong sắc xanh, với giá cà phê phục hồi.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index nhích 0,3% lên 2.167 điểm.
Kết thúc tuần giao dịch vừa qua (từ ngày 4 đến 10-8), lực mua áp đảo trên nhóm nguyên liệu công nghiệp. Trong đó, giá hai mặt hàng cà phê quay đầu tăng.
Cụ thể, giá cà phê Arabica trên sàn New York bứt phá gần 9% lên 6.819 USD/tấn - mức tăng mạnh nhất nhiều tháng, trong khi giá cà phê Robusta trên sàn London cũng leo 7% lên 3.561 USD/tấn.
Theo đó, giao thương cà phê giữa Mỹ và Brazil hiện rơi vào trạng thái gần như tê liệt, khi mức thuế 50% do phía Mỹ áp đặt đối với cà phê Brazil đã chính thức có hiệu lực. Hoạt động mua bán cà phê trên thị trường nội địa Brazil cũng chuyển sang thế chờ đợi, với tâm lý thận trọng rõ nét từ phía nông dân.
Tại thị trường cà phê trong nước, xuất khẩu cà phê nhân xô trong giai đoạn từ ngày 30-7 đến 5-8 đạt hơn 13.500 tấn, giảm 30% so với tuần trước, với giá xuất khẩu FOB trung bình ở mức 4.536 USD/tấn.
Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng tốt, thậm chí có thời điểm giá nội địa tăng trong bối cảnh giá cà phê trên sàn London đang giảm.
Ở chiều ngược lại, sắc đỏ bao trùm toàn bộ nhóm năng lượng. Lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Nga, quốc gia có sản lượng dầu lớn thứ 2 thế giới, giảm dần.
Trong đó, giá hai mặt hàng dầu thô đã giảm 4/5 phiên giao dịch trong tuần này. Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu WTI đã giảm tới 5,12%, rơi xuống mốc 63,88 USD/thùng; tương tự là giá dầu Brent với mức giảm tuần khoảng 4,42%, dừng ở mốc 66,59 USD/thùng. Tính đến hết phiên giao dịch ngày 7-8, giá dầu đã giảm 6 phiên liên tục.
Một yếu tố quan trọng khác tạo sức ép giảm giá dầu trong những phiên giao dịch vừa qua là quyết định tăng sản lượng dầu tháng 9 của nhóm OPEC+. Ngày 3-8, OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày, hoàn tất việc đảo ngược toàn bộ các đợt cắt giảm sản lượng lên tới 2,2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ cuối năm 2023.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.