Thị trường

Thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều

Lam Giang 26/07/2024 - 08:32

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến trái chiều trong ngày hôm qua 25-7.

Theo đó, 5/6 mặt hàng nhóm nông sản tăng giá trong khi nhiều mặt hàng kim loại đồng loạt suy yếu. Tuy nhiên, lực bán vẫn chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,18%, xuống còn 2.153 điểm.

26.7-2-ns.png
Bảng giá nông sản ngày 25-7. Nguồn: MXV

Giá ngô hợp đồng tháng 12 có xu hướng giằng co trong phiên giao dịch ngày 25-7. Trong bối cảnh thời tiết có dấu hiệu đe dọa đến triển vọng mùa vụ Mỹ, phe mua chiếm ưu thế hơn giúp đẩy giá ngô tăng 0,66% khi đóng cửa, đánh dấu phiên khởi sắc thứ 4 liên tiếp.

Đóng cửa phiên hôm qua, giá lúa mì hợp đồng tháng 9 quay đầu giảm tới 1,69%. Nhu cầu đi xuống trong khi nguồn cung dự kiến dồi dào, áp lực bán đã đè nặng lên giá lúa mì trong suốt thời gian giao dịch của phiên.

Báo cáo Export Sales cho thấy, các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán xấp xỉ 309.320 tấn lúa mì niên vụ 2024-2025 trong tuần kết thúc ngày 18/7, giảm mạnh 46,5% so với một tuần trước và gần mức thấp nhất của khoảng dự đoán từ giới phân tích. Con số này cho thấy nhu cầu lúa mì Mỹ hiện đang thấp và gây áp lực lớn lên giá mặt hàng này.

26.7-1-kl.png
Bảng giá kim loại ngày 25-7. Nguồn: MXV

Trên thị trường trường kim loại giá 8/10 mặt hàng đi xuống. Đối với kim loại quý, giá bạch kim quay đầu suy yếu trong khi giá bạc nối dài đà giảm trước sự mạnh lên của đồng USD. Trong đó, giá bạc đã đánh mất 4,57% xuống 27,98 USD/ounce. Giá bạch kim hạ 2,46% giá trị, đóng cửa tại mức 945,7 USD/ounce.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Cục Phân tích kinh tế Mỹ, trong quý II, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 2,8% so với quý trước. Con số này cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với dự báo và phục hồi từ mức tăng 1,4% của quý I. Trong đó, chi tiêu của người tiêu dùng, lĩnh vực chiếm hơn 2/3 nền kinh tế Mỹ, tăng 2,3% sau khi đã chậm lại trong quý I.

Loạt dữ liệu tích cực này đã xua tan mối lo về việc nền kinh tế Mỹ có nguy cơ “hạ cánh cứng”, nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý vì thế giảm bớt làm gia tăng lực bán đối với bạc và bạch kim.

Đối với kim loại cơ bản, giá quặng sắt quay đầu suy yếu trở lại do nhu cầu tiêu thụ yếu kém tại Trung Quốc vẫn tạo lực cản lớn đà tăng giá. Đóng cửa, giá quặng sắt niêm yết trên Sở Giao dịch Singapore (SGX) giảm 0,98% về 99,9 USD/tấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.