Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối giằng co, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, giá kim loại quý giảm.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa, lực bán chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,1% về mức 2.303 điểm.
Phiên giao dịch ngày 20-3, thị trường chứng kiến hai xu hướng trái ngược của nhóm kim loại. Trong khi nhóm kim loại cơ bản tăng giá nhẹ thì nhóm kim loại quý vẫn bị ảnh hưởng từ quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Kết phiên, bạc dừng ở mốc giá 33,79 USD/ounce, tương đương với mức giảm 0,56%, trong khi đó, bạch kim đã có mức giảm sâu nhất từ đầu tháng 3 là 1,72%, xuống mốc 992 USD/ounce.
Quyết định giữ nguyên lãi suất ở ngưỡng 4,5% của FED ngày 20-3 (theo giờ Việt Nam) đã ảnh hưởng lớn đến dòng tiền đổ vào nhóm kim loại quý.
Trên thị trường kim loại cơ bản, mặt hàng đồng COMEX vẫn tăng giá, tiếp tục xác lập mức kỷ lục mới, vượt mốc 11.270 USD/tấn. Theo phân tích mới nhất của Bloomberg, nguyên nhân lớn nhất vẫn tiếp tục là hàng rào thuế quan mà Mỹ có thể áp dụng lên mặt hàng này dự kiến vào ngày 2-4 theo giờ địa phương.
Trên thị trường năng lượng, việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Iran và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng đã đẩy giá dầu tăng.
Đóng cửa, giá dầu Brent tăng 1,22 USD tương đương với 1,72%, lên mức 72 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,1 USD tương đương 1,64%, lên mức 68,26 USD/thùng.
Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu là việc OPEC+ công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng của 7 thành viên trong khối, nhằm bù đắp việc khai thác vượt mức thỏa thuận. Kế hoạch này sẽ dẫn đến mức cắt giảm từ 189.000 thùng/ngày đến 435.000 thùng/ngày, kéo dài đến tháng 6-2026.
Mặt khác, chỉ số sức mạnh đồng USD đã tăng 0,5% trong hôm qua, khiến giá dầu trở nên đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo sẽ có hai đợt cắt giảm vào cuối năm nay từ đó thúc đẩy nhu cầu năng lượng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.