Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), tình hình địa chính trị đang tác động mạnh lên diễn biến giá hàng hóa thế giới.
Trong phiên hôm qua, đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,02% lên mức 2.297 điểm.
Sắc xanh lấn át trên bảng giá kim loại. Trên thị trường kim loại quý, giá bạc tăng 1,48% lên 34,58 USD/ounce - mức cao nhất trong 5 tháng qua. Ngược lại, giá bạch kim điều chỉnh giảm nhẹ 0,3% xuống 1.023 USD/ounce, phản ánh sự phân hóa trong dòng vốn đầu tư.
Đáng chú ý, nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý tiếp tục gia tăng do tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
Đồng thời, khả năng gia tăng bảo hộ thương mại toàn cầu dưới chính sách của Nhà Trắng cũng thúc đẩy dòng tiền tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tăng 1,16% lên mức 5 USD/ounce (tương đương 11.059 USD/tấn), tiệm cận đỉnh lịch sử được thiết lập vào cuối tháng 5-2024. Giá quặng sắt cũng phục hồi nhẹ 0,12% lên 102,16 USD/tấn.
Giá dầu chấm dứt chuỗi tăng hai phiên liên tiếp trong đó, giá dầu Brent giảm 0,7% xuống 70,56 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1% về mức 66,9 USD/thùng.
Giá dầu giảm nhẹ nhờ những tín hiệu tích cực khi Nga và Ukraine sẽ ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.
Cùng đó Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo thuế quan của Mỹ sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế ở Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời gây áp lực lên nhu cầu năng lượng toàn cầu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.