Tài chính

Thị trường chứng khoán phục hồi mạnh trong ngày 10-4

Hương Thủy 10/04/2025 - 18:30

Sau khi liên tục giảm sâu trong những phiên vừa qua, ngày 10-4 thị trường chứng khoán trong nước hồi phục mạnh với phần lớn cổ phiếu tăng kịch trần, chỉ số VN-Index tăng 74 điểm. Nhiều chuyên gia dự báo, trong đợt phục hồi này VN-Index có thể đạt mức 1.240-1.250 điểm.

VN-Index tăng 74 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index dừng ở mức 1.168,34 điểm, tăng 74,04 điểm (6,77%); VN30-Index đạt 1.249,29 điểm sau khi “đội” 80,61 điểm (6,9%).

Hầu hết cổ phiếu tăng giá. Trên bảng giao dịch điện tử, sắc xanh và sắc tím (tăng kịch trần) bao trùm, với 534 mã đi lên (380 mã tăng hết biên độ), chỉ 7 mã đi xuống.

Tại nhóm VN30, cả 30 mã đều tăng kịch trần. Sức cầu áp đảo cung nên hầu hết các ngành tăng điểm, trong đó phần lớn có mức tăng từ trên 7%. Bán dẫn là ngành duy nhất hiện sắc đỏ.

Lệnh mua ồ ạt được tung ra trong khi lệnh bán “nhỏ giọt” nên thanh khoản rất thấp. Tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 6.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 552 tỷ đồng và bán gần 1.408 tỷ đồng.

Cũng chính vì nhiều nhà đầu tư muốn mua nhưng rất ít người bán nên tại nhiều mã, bên dư bán trống trơn trong khi dư mua rất nhiều cổ phiếu đang chờ khớp lệnh ở mức giá trần. Cán cân cung - cầu chênh lệch lớn.

Nhà đầu tư chờ giá tăng thêm và kỳ vọng những phiên tới có thể bán cổ phiếu ở mức giá tốt hơn, là nguyên nhân khiến cung-cầu chênh lệch lớn như vậy trong phiên ngày 10-4.

Thực tế cho thấy, trong phiên sáng, sau khi mở cửa, nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào đã giúp phần lớn cổ phiếu tăng kịch trần trong khi bên bán rất ít. Vì vậy, giá cổ phiếu tiếp tục neo ở mức trần, chỉ số VN-Index sau khi tăng vọt lên trên 72 điểm tiếp tục gần như đi ngang đến khi đóng cửa thị trường.

ck-chieu-10-4.png

Cổ phiếu đua nhau tăng kịch trần trong phiên ngày 10-4. Ảnh chụp qua màn hình

Trên sàn Hà Nội, thanh khoản cũng rất thấp với chưa đầy 800 tỷ đồng được sang tay. HNX-Index dừng ở mức 208,32 điểm, tăng 15,74 điểm (8,17%); HNX30-Index tăng 35,12 điểm (9,53%), đạt 403,75 điểm.

Thị trường chứng khoán trong nước hồi phục mạnh sau thông tin Hoa Kỳ tạm hoãn thuế đối ứng với nhiều quốc gia trong 90 ngày, trong đó có Việt Nam.

Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect Đinh Quang Hinh cho rằng, điều này đã mở ra cơ hội đàm phán về thuế quan. Bên cạnh đó, sau chuỗi giảm điểm rất mạnh vừa qua, định giá của thị trường về mức rất rẻ. Vì thế, thông tin trên đã giúp nhà đầu tư bình tĩnh trở lại, tâm lý của nhà đầu tư tích cực hơn.

Còn ông Nguyễn Minh Giang, Trưởng phòng Quản lý tài sản, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset nhìn nhận, khi việc áp thuế được hoãn, doanh nghiệp sẽ có thời gian để chuẩn bị, hoàn thiện đơn hàng, đồng thời đẩy nhanh đàm phán hợp đồng với đối tác Hoa Kỳ. Thông tin này đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư tại thị trường trong nước.

Thời điểm đánh giá lại tác động của thuế quan với doanh nghiệp

Dự báo về những phiên tới, các chuyên gia đều cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục tăng. “Trong đợt hồi phục này, chỉ số VN-Index có thể lên mức 1.250 điểm nhờ sự dẫn dắt của cổ phiếu những nhóm ngành ít chịu tác động bởi thuế quan, cũng như có vốn hóa lớn, như ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, bán lẻ, đầu tư công. Trong phiên giao dịch ngày 11-4, thanh khoản sẽ cải thiện hơn khi những nhà đầu tư đã bắt đáy ở những phiên thị trường giảm mạnh trước đó hiện thực hóa lợi nhuận”, ông Đinh Quang Hình dự báo.

Sau khi thị trường hồi phục lên mức 1.250 điểm, về dài hạn, diễn biến thị trường phụ thuộc nhiều vào kết quả đàm phán thuế quan giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Còn chuyên gia Nguyễn Minh Giang đưa quan điểm, thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật. Giai đoạn vừa qua, chỉ số VN-Index giảm mạnh với thanh khoản cao lịch sử. Để VN-Index về lại vùng đỉnh cũ 1.340 điểm là rất khó, giống như một người bị chấn thương nặng thì cần nhiều thời gian để hồi phục.

Vì vậy, trong đợt hồi phục này, theo hướng diễn biến tích cực nhất, thị trường có thể lên đến vùng 1.240 điểm (-+10%). Trong tuần tới, thị trường giao dịch sẽ chậm lại và có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Những nhóm ngành liên quan đến thuế quan sẽ diễn biến không quá tích cực, còn những ngành không chịu ảnh hưởng bởi thuế quan như đầu tư công, sản xuất kinh doanh trong nước có thể vẫn diễn biến tích cực.

Về trung và dài hạn, vẫn còn nhiều yếu tố khác cần theo dõi, đặc biệt là quan hệ thương mại giữa hai cường quốc kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, thị trường đã giảm rất sâu trong những phiên vừa qua, vì vậy, trong ngắn hạn, đây là cơ hội để mua vào.

Đây cũng là thời điểm nhà đầu tư đánh giá lại tác động của thuế quan đối với từng doanh nghiệp trong danh mục đầu tư, từ đó đưa ra được phương án xử lý, cơ cấu lại danh mục đầu tư hợp lý hơn. Nhà đầu tư nên chuyển hướng sang các ngành ít chịu tác động từ thương mại quốc tế và được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của nhu cầu nội địa như các ngành ngân hàng, tiêu dùng, đầu tư công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thị trường chứng khoán phục hồi mạnh trong ngày 10-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.