Dự báo trên được ông Nguyễn Minh Giang, Trưởng phòng Quản lý tài sản, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset đưa ra khi trao đổi xung quanh diễn biến thị trường.
-Ông đánh giá như thế nào về tác động của thông tin Mỹ hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày đối với thị trường chứng khoán?
- Trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước liên tục giảm mạnh những phiên vừa qua, việc hoãn thuế là thông tin tích cực được chờ đợi.
Khi việc áp thuế được hoãn, doanh nghiệp sẽ có thời gian để chuẩn bị, hoàn thiện đơn hàng, đồng thời đẩy nhanh đàm phán hợp đồng với đối tác của Mỹ.
Thông tin này đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư tại thị trường trong nước vào sáng nay. Nhà đầu tư đua mua cổ phiếu giúp hầu hết cổ phiếu tăng giá, rất nhiều mã tăng kịch trần.
-Vậy, sự hứng khởi của thị trường sẽ kéo dài bao lâu, thưa ông?
- Tôi cho rằng, trong phiên chiều nay, thị trường sẽ diễn biến tương tự như trong phiên sáng, vẫn tăng trần và “trắng” bên bán, tức là rất ít người bán ra còn người mua vào rất nhiều bởi thị trường đã giảm rất mạnh trong những phiên vừa qua.
Mức tăng của phiên hôm nay giúp nhiều cổ phiếu đã về lại thời điểm VN-Index đạt mức đỉnh 1.340 điểm. Những cổ phiếu này, ngày mai có thể giảm nhẹ hoặc vẫn tăng nhưng tăng nhẹ.
Tuy nhiên, những cổ phiếu đã bị bán quá đà ở những phiên trước thì ngay mai có thể vẫn tăng mạnh, một phần vì không có người bán ra do bị kẹt hàng, có nhà đầu tư vẫn bị lỗ một vài chục % nên khi giá cổ phiếu hồi 7%-14% chưa phải là mức để bán ra.
Tôi cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là sự hồi phục mang tính kỹ thuật. Bỏ qua câu chuyện thuế quan, câu chuyên tác động về tâm lý, giai đoạn qua, VN-Index giảm mạnh với thanh khoản lịch sử.
Để VN-Index về lại vùng đỉnh cũ là rất khó, giống như một người bị chấn thương nặng thì cần nhiều thời gian để hồi phục.
Theo tôi, sang tuần, thị trường giao dịch sẽ chậm lại và có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Những nhóm ngành liên quan đến thuế quan sẽ diễn biến không quá tích cực, còn những ngành không chịu ảnh hưởng bởi thuế quan như đầu tư công, sản xuất kinh doanh trong nước có thể vẫn diễn biến tích cực.
Trong đợt hồi phục này, theo hướng diễn biến tích cực nhất, VN-Index có thể lên đến vùng 1.240 điểm (-+10%). Đây là vùng mà nhà đầu tư đã hoảng loạn và bán mạnh trước đó.
Về trung và dài hạn, vẫn còn nhiều yếu tố khác cần theo dõi, đặc biệt là việc Mỹ áp thuế với Trung Quốc và Trung Quốc áp thuế với Mỹ bởi đây là hai cường quốc kinh tế trên thế giới.
-Ông có lời khuyên gì với nhà đầu tư?
-Thị trường đã giảm rất sâu trong những phiên vừa qua, vì vậy, trong ngắn hạn, đây là cơ hội để mua vào.
Với những doanh nghiệp làm ăn tốt, không liên quan đến xuất khẩu, không may bị tác động bởi thông tin thuế quan, nhà đầu tư mua cổ phiếu vào lúc này đến cuối năm vẫn có lãi.
Hơn nữa, một số ngành như đầu tư công, sản xuất kinh doanh trong nước, những ngành không xuất khẩu, hoặc xuất khẩu nhưng không xuất sang Mỹ, thời gian tới không bị ảnh hưởng, lợi nhuận vẫn sẽ tăng trưởng tốt, cổ phiếu giảm sâu trong thời gian vừa qua và về mức giá quá hợp lý để mua vào.
Nhà đầu tư đang bị kẹt, chưa xử lý được danh mục nên bình tĩnh tận dụng nhịp hồi phục này để cân đối lại tỷ trọng. Bên cạnh đó là rà soát lại danh mục đang sở hữu, nếu sở hữu nhiều cổ phiếu của nhóm ngành bị ảnh hưởng từ thuế quan thì cân nhắc đảo danh mục, chuyển sang nhóm ngành ít hoặc không ảnh hưởng bởi thuế quan.
Lựa chọn những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt thì đầu tư vẫn sẽ hiệu quả.
Với những nhà đầu tư đang cầm tiền, phiên hôm nay chưa mua được cũng không cần quá vội vì phiên hôm nay vẫn phản ánh sự hoảng loạn về tâm lý.
Sau những phiên trước hoảng loảng do lo lắng nên bán tháo, phiên hôm nay hoảng loạn do lo sợ mất cơ hội nên mua vào, tức chuyển từ trạng thái hoảng loạn từ buồn sang vui.
Tâm lý này sớm kết thúc khi trong tuần tới thị trường diễn biến chậm lại, nhà đầu tư lúc đó mới thực sự ổn định về tâm lý. Vì vậy, nhà đầu tư đang cầm tiền sang tuần tới vẫn có nhiều cơ hội để mua khi cung-cầu ổn định.
Đặc biệt, Chính phủ đưa ra các chính sách phát triển trong nước, đẩy mạnh kinh tế tư nhân nếu xuất khẩu bị ảnh hưởng nên sẽ có động thái hỗ trợ doanh nghiệp về thuế hoặc lãi suất. Đây là thông tin tích cực để nhà đầu tư có niềm tin tiếp tục đầu tư trên thị trường.
-Trân trọng cảm ơn ông!
Hết phiên giao dịch sáng 10-4, VN-Index tạm dừng ở mức 1.167,4 điểm, tăng 73,1 điểm (6,68%); VN30-Indnex đạt 1.249,29 điểm sau khi “đội” 80,61 điểm (6,9%). Toàn sàn có 525 mã tăng giá (374 mã tăng kịch trần), 4 mã giảm giá. Tại nhóm VN30, cả 30 mã đều tăng hết biên độ.
Tuy nhiên thanh khoản rất thấp, chỉ có chưa đầy 5.000 tỷ đồng được sang tay bởi nhà đầu tư đua nhau đặt lệnh mua trong khi lệnh bán nhỏ giọt.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.