Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm trân quý giá trị của tự do, độc lập từ triển lãm ''Phút hồi sinh''

Nguyễn Thanh| 19/03/2023 12:20

(HNMO) - Ngày 19-3, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc triển lãm chuyên đề “Phút hồi sinh”, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng trở về của Ban đại điện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội (3/1973 - 3/2023); 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023). Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự.

Tôn vinh các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại lễ khai mạc.

Triển lãm chuyên đề “Phút hồi sinh” giới thiệu hơn 100 bức ảnh, tư liệu gợi nhớ thời khắc lịch sử hào hùng những ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, qua đó, giúp các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ thêm thấu hiểu và ghi nhớ công lao, sự hy sinh của lớp người đi trước cho độc lập, hòa bình của dân tộc hôm nay.

Triển lãm gồm 3 phần nội dung. Phần 1 “mở cửa ngục tù”, kể câu chuyện những ngày tháng trong các trại giam: Côn Đảo, Phú Quốc, Chí Hòa, Phú Lợi, Tân Hiệp, Thủ Đức…, những nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” của bao chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. 

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Phần nội dung “Ngày chiến thắng trở về” là quá trình thực hiện Hiệp định Paris, các cuộc trao trả tù binh, tù chính trị giữa ta và địch được triển khai từ tháng 2-1973. Các cuộc trao trả diễn ra nhiều đợt tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó hai địa điểm trao trả lớn nhất là sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) và sân bay Lộc Ninh (nay thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Hàng nghìn chiến sĩ được trao trả cho cách mạng là hàng nghìn câu chuyện xúc động về phút hồi sinh in dấu suốt cuộc đời họ.

Nội dung thứ ba “Viết tiếp bản hùng ca” à nhằm tôn vinh nghị lực của các cựu tù binh, tù chính trị sau khoảnh khắc chiến thắng trở về. Tại đây, vượt lên nỗi đau mất mát, các cựu chiến binh vẫn nỗ lực vươn lên học tập, công tác, cống hiến cho quê hương đất nước; nhiệt tình tham gia các cuộc thăm hỏi động viên, hỗ trợ đồng chí, đồng đội khó khăn; các chuyến tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ về với quê nhà…

Triển lãm gợi nhớ thời khắc hào hùng trong lịch sử đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết: Theo Hiệp định Paris, từ năm 1973, hàng nghìn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước bị địch bắt, tù đày đã được trở về với cách mạng, với nhân dân trong niềm vui chiến thắng. Để góp phần mở ra những cánh cửa ngục tù tăm tối ấy là xương máu, nước mắt của một dân tộc phải ra trận; là sự mất mát, hy sinh của biết bao chiến sĩ kiên trung trong lao tù.

Bác Phùng Xuân Nghị, cựu tụ binh các trại giam Biên Hòa, Phú Quốc kể lại câu chuyện đấu tranh cách mạng cho thế hệ hôm nay.

“Năm mươi năm đã trôi qua, chiến tranh và quá khứ đau thương đã lùi xa nhưng ký ức về một thời hoa lửa hào hùng vẫn mãi không phai mờ trong tâm trí của người Việt Nam yêu nước. Càng trân quý hơn, khi chính những người chiến sĩ dù ở nơi địa ngục trần gian hay trong cuộc sống đời thường hôm nay, vẫn là những chiến sĩ kiên trung, bất khuất, tình nghĩa, thủy chung. Triển lãm là dịp để chúng ta nhìn lại một trong những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, giúp mỗi người thêm trân quý giá trị của tự do, độc lập - những điều được đánh đổi bằng sự hy sinh xương máu của lớp người đi trước”, ông Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh.

Triển lãm là dịp giáo dục truyền thống cho lớp trẻ hôm nay.

Trong ngày khai mạc, triển lãm đã thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. Tại đây, nhiều người đã được gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh, lão thành cách mạng, những nhân chứng lịch sử đã từng bị địch bắt, tù đày tại nhiều trại giam, xà lim, khám lớn; trực tiếp nghe các câu chuyện đấu tranh cách mạng đầy gian khó, hiểm nguy cách đây nửa thế kỷ.   

Triển lãm thu hút khách tham quan trong, ngoài nước.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm trân quý giá trị của tự do, độc lập từ triển lãm ''Phút hồi sinh''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.