Du lịch

Thêm kênh truyền thông giới thiệu điểm đến du lịch

Hoàng Lân 22/06/2023 - 17:29

Kênh truyền thông “Tin nhắn tương tác thế hệ mới trên ứng dụng Viber” đưa đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn. 

Trung tâm Thông tin du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa chính thức ra mắt kênh truyền thông “Tin nhắn tương tác thế hệ mới trên ứng dụng Viber”. Đây là một hoạt động nhằm chào mừng 63 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2023).

1.jpg
Ứng dụng mới trên Viber của Tổng cục Du lịch giới thiệu nhiều điểm đến hấp dân cho mùa hè.

Sự kiện ra mắt tin nhắn tương tác thế hệ mới trên ứng dụng Viber đánh dấu lần đầu tiên Tổng cục Du lịch áp dụng nền tảng Rich Bussiness Message (RBM) - một tin nhắn đa kênh tương tác thế hệ mới trên nền OTT.

Theo đó, tài khoản Viber của Tổng cục Du lịch có xác thực bằng nút tích xanh. Với mỗi tin nhắn được gửi đi từ tài khoản của Tổng cục Du lịch sẽ được hiển thị nhiều khung hình sinh động trong một giao diện tin nhắn, cung cấp các nút tương tác, trả lời tự động. Người dùng có thể tương tác hai chiều, tìm hiểu thêm thông tin, hình ảnh, chọn xem video hoặc truy cập website của Tổng cục Du lịch thông qua các thao tác đơn giản, thuận tiện.

Với việc Tổng cục Du lịch áp dụng hình thức truyền thông qua tin nhắn tương tác thế hệ mới, giờ đây, du khách đã có thêm một kênh thông tin uy tín, hấp dẫn để khám phá du lịch Việt Nam hay “bỏ túi” cho mình những kinh nghiệm du lịch hữu ích trước mỗi hành trình.

Nhân dịp này, tài khoản Viber của Tổng cục Du lịch sẽ gửi tin nhắn với nội dung gợi ý về những điểm đến, hoạt động du lịch thú vị cho mùa du lịch hè năm nay.

Du khách có thể lựa chọn loại hình du lịch nghỉ dưỡng ở biển đảo, khám phá cảnh quan thiên nhiên núi rừng hùng vĩ, hay tìm về những đô thị cổ kính để trải nghiệm nền văn hóa bản địa đặc sắc. Hành trình khám phá sẽ đưa du khách tìm đến những điểm đến nổi bật như Hạ Long, Phú Quốc, Côn Đảo, Hà Giang, Sa Pa, Đà Lạt, Hà Nội, Hội An, Huế.

Trước đó, Tổng cục Du lịch cũng đã hình thành các kênh truyền thông trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube, Instagram… thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong áp dụng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm kênh truyền thông giới thiệu điểm đến du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.