Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 45 đường, phố được đặt tên mới, điều chỉnh độ dài

Miên Hạo| 12/01/2023 11:04

(HNMO)- UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, có 41 đường, phố được đặt tên mới và 4 tuyến đường, phố được điều chỉnh độ dài, thuộc các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thường Tín, Thanh Trì, Đan Phượng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng.

Trong đó, các  quận, huyện có nhiều đường phố được đặt tên mới, điều chỉnh độ dài là: Bắc Từ Liêm có 6 đường, phố; Long Biên có 5 đường, phố; Đông Anh có 5 đường, phố…

45 đường phố được đặt tên mới, điều chỉnh độ dài

Theo quyết định, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố, như: Ý nghĩa của địa danh, danh nhân được đặt tên cho các đường phố mới; đường phố được điều chỉnh độ dài… 

UBND các quận, huyện, thị xã có đường, phố được đặt tên, điều chỉnh độ dài phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện phân định danh giới, gắn biển tên đường, phố mới, đường phố được điều chỉnh độ dài…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 45 đường, phố được đặt tên mới, điều chỉnh độ dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.