Chính trị

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Lào

Nguyệt Ánh 24/11/2023 - 18:34

Chiều 24-11, Trường Lê Duẩn tổ chức tổng kết Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ đoàn Thành đoàn Viêng Chăn (Lào) khóa 2 và Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở khóa 5.

t5.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến phát biểu.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội xác định công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn cơ sở và cán bộ đoàn Thành đoàn Viêng Chăn là nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng tổ chức Đoàn hai Thủ đô vững mạnh. Ngoài việc trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn còn thắt chặt thêm nữa tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa cán bộ đoàn của hai Thủ đô.

Chúc mừng kết quả của các bạn học viên hai lớp, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến mong muốn, sau khóa học này, với những kiến thức được trang bị, kỹ năng được bổ sung và với thái độ tích cực, trách nhiệm, sáng tạo, các học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

t2(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến trao Chứng nhận lớp bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ đoàn Thành đoàn Viêng Chăn (Lào).
t4.jpg
Ban Giám hiệu Trường Lê Duẩn trao Chứng nhận lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở khóa 5.

Lớp bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ đoàn Thành đoàn Viêng Chăn (Lào) khóa 2 có sự tham gia của 30 học viên; lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở khóa 5 có 120 học viên đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các học viên đã được trang bị nhiều kiến thức lý luận cơ bản về nghiệp vụ công tác Đoàn thông qua các chuyên đề; kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cùng các hoạt động ngoại khóa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức cho quá trình công tác.

100% học viên đã hoàn thành tốt khóa học, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và hoạt động; góp phần thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô hai nước. Từ đó, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

t3.jpg
Khen thưởng các học viên hoàn thành khóa học xuất sắc.

Trân trọng cảm ơn Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Viêng Chăn, Trường Lê Duẩn, Phó Bí thư Đoàn Sở Công nghệ và Truyền thông Thủ đô Viêng Chăn Vilaysack Khotvongsa, chia sẻ: “Với những kiến thức được trang bị, tôi sẽ vận dụng vào công tác Đoàn tại đơn vị mình, xây dựng tổ chức đoàn Thủ đô Viêng Chăn ngày càng vững mạnh”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.