Giới trẻ

30 cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ

Nguyệt Ánh 03/11/2023 - 12:42

Ngày 3-11, thực hiện chương trình hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn (Lào), Trường Lê Duẩn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn khóa 2.

l1.jpg
Các cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn tham gia lớp bồi dưỡng tại Trường Lê Duẩn.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt cho biết: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng, Nhà nước, thế hệ trẻ hai nước và đặc biệt Đoàn Thanh niên hai Thủ đô luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của mối quan hệ giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên Thủ đô hai nước Việt Nam - Lào; phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào thành phố Viêng Chăn triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

l2.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu.

“Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ đoàn Thành đoàn Viêng Chăn (Lào) khóa 2 là hoạt động quan trọng trong Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giai đoạn 2022-2025 giữa tổ chức Đoàn hai Thủ đô. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 25 ngày, học tập trung, liên tục một cách bài bản.

Chương trình bồi dưỡng được thiết kế xen kẽ các chuyên đề lý thuyết với các hoạt động thực tế tại cơ sở. Các hoạt động ngoại khóa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp các bạn tích lũy kiến thức cho quá trình công tác sau này”, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

l3.jpg
Lãnh đạo Trường Lê Duẩn trao tặng quà các học viên của Thành đoàn Viêng Chăn.

Cùng với các nội dung rèn luyện kỹ năng tại lớp bồi dưỡng, 30 cán bộ Đoàn của Thành đoàn Viêng Chăn sẽ thăm thực tế một số mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, làng nghề truyền thống; tham gia trải nghiệm, hoạt động thực tế tại các địa điểm văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội; trao đổi tọa đàm về hoạt động Đoàn trong các trường đại học, cao đẳng...

Các hoạt động trải nghiệm thực tế sẽ mang đậm dấu ấn hữu nghị và hợp tác, giúp học viên hai Thủ đô được học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu về văn hóa hai dân tộc, tạo nhịp cầu nối sức trẻ, nhiệt huyết, tài năng của thanh niên Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn, góp phần bồi đắp tình hữu nghị đặc biệt, toàn diện của hai nước Việt Nam và Lào.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
30 cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.