Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án y tế, giáo dục, văn hóa

Việt Tuấn| 26/12/2022 10:50

(HNMO) - Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8-4-2022 của HĐND thành phố Hà Nội về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, thành phố dự kiến đầu tư 1.469 dự án với tổng kinh phí 49.203 tỷ đồng. Dù có nhiều nỗ lực, song qua khảo sát của các ban HĐND thành phố cho thấy còn một số vướng mắc, cần được các cấp, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Các ban HĐND thành phố khảo sát việc tu bổ, tôn tạo di tích tại huyện Phú Xuyên (tháng 12-2022)

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND thành phố, huyện đã rà soát thực trạng và đề xuất 56 dự án tu bổ di tích, 24 dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống y tế. Mặc dù đã nỗ lực nhưng việc triển khai các dự án tại huyện Chương Mỹ vẫn gặp khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung hồ sơ dự án thực hiện còn chậm, trong đó, dự án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 không thực hiện được đúng như dự kiến kế hoạch vì thành phố chưa duyệt nhiệm vụ quy hoạch, chưa triển khai sang bước đồ án.

Bên cạnh đó, một số dự án mới được thành phố bổ sung phải tiến hành các bước phê duyệt lựa chọn nhà thầu, thiết kế dự toán, đăng tải thông tin đấu thầu…, dẫn đến tiến độ giải ngân chậm. Cùng với đó, do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu; các nhà thầu thi công cầm chừng để chờ hướng dẫn điều chỉnh, chính sách bù giá vật liệu xây dựng nên tiến độ chậm; việc thanh lý tài sản các trạm y tế cũ để xây dựng trạm y tế mới chậm đã ảnh hưởng đến việc khởi công dự án…

Trong khi đó, huyện Phú Xuyên cũng có 78 dự án đã được HĐND huyện thống nhất chủ trương đầu tư (34 dự án về giáo dục, 14 dự án y tế, 30 dự án di tích). Trong đó, có 58 dự án đã phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; 57 dự án đã được bố trí vốn trong các năm 2021-2022; có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 47 dự án đang thi công; 7 dự án chuẩn bị thi công. Đến nay, các dự án mới giải ngân được hơn 40% kế hoạch vốn. Theo nhận định của UBND huyện, việc triển khai các dự án trên gặp nhiều vướng mắc, khó khăn do nguồn ngân sách của huyện hạn chế, thiếu nguồn vốn đối ứng; quy trình, thủ tục thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích mất nhiều thời gian…

Trước những khó khăn trên, các huyện đã đề xuất thành phố nhiều giải pháp để đẩy nhanh việc giải ngân, hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Trong đó, huyện Phú Xuyên đề xuất thành phố cần có cơ chế đặc thù hỗ trợ huyện đối với phần đối ứng thực hiện dự án; cho phép huyện ứng vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thực hiện dự án đầu tư. Đặc biệt, đối với tu bổ, tôn tạo di tích, UBND huyện Phú Xuyên đề nghị thành phố tách riêng công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C, để rút ngắn thời gian thực hiện dự án đầu tư…

UBND huyện Chương Mỹ cũng đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 1 dự án xây dựng trường học; trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án về trường học và bệnh viện; chỉ đạo Công an thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm duyệt công tác phòng cháy, chữa cháy khi thực hiện các dự án.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Hồ Vân Nga chia sẻ, qua khảo sát thực địa các dự án và làm việc với một số UBND huyện liên quan cho thấy, việc triển khai các dự án về y tế, giáo dục, di tích còn chậm so với kế hoạch. Tuy nhiên, nhìn chung nhóm các dự án y tế được triển khai nhanh hơn, còn nhóm dự án về di tích chậm hơn; đa số chậm do vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, thiếu vốn…

“Sau đợt khảo sát, các ban HĐND thành phố tổng hợp những khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với từng dự án, trên cơ sở đó kiến nghị với các cơ quan chức năng của thành phố có giải pháp tháo gỡ; đặc biệt là việc phân bổ vốn năm 2023 hợp lý hơn, tạo điều kiện cho các huyện có đủ vốn triển khai thực hiện dự án”, bà Hồ Vân Nga nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án y tế, giáo dục, văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.