Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháo dỡ ''chuồng cọp'', mở lối thoát hiểm

Tuấn Việt| 15/01/2022 06:58

(HNM) - Trước thực trạng xảy ra một số vụ cháy ở các căn hộ tập thể, có lồng sắt kiên cố, quận Hà Đông đã xây dựng và triển khai mô hình “Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà tập thể tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Những ngôi nhà lắp lồng sắt “chuồng cọp” tại khu tập thể K5, phường Mộ Lao (quận Hà Đông) cần được bố trí lối thoát nạn.

Qua rà soát, trên địa bàn quận Hà Đông có 74.565 nhà ở hộ gia đình; 3.357 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và 28 nhà tập thể. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông đã xảy ra 9 vụ cháy (2 vụ cháy nhà dân, 3 vụ cháy nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, 1 vụ cháy căn hộ tập thể. Đặc biệt đã xảy ra 1 vụ cháy nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại cửa hàng kinh doanh cafe Hoa Ban Trắng tại B1 khu đấu giá phố Ngô Thì Nhậm, phường La Khê vào lúc 0h52 ngày 4-3-2021.

Bà Đỗ Thị Hoa (phường Quang Trung, quận Hà Đông) lo lắng khi mà gia đình bà và nhiều hộ gia đình sinh sống liền kề đều có lồng sắt để chống trộm, không có cửa thoát hiểm thứ hai trong ngôi nhà.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Bùi Xuân Hà, trên địa bàn quận từng xảy ra các vụ cháy liên quan đến căn hộ, nhà ở có “chuồng cọp” đã để lại hậu quả thương tâm, khi nạn nhân không thoát ra được bên ngoài, các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, hiện trạng khá phổ biến tại quận Hà Đông là tại các khu tập thể cũ hoặc mỗi ngôi nhà dạng ống liền kề thường kết cấu ba mặt giáp với nhà bên cạnh, trong khi cửa ra - vào chính ở mặt tiền và ban công thường bị che chắn kiên cố để chống trộm nên không có lối thoát hiểm nếu lửa bùng phát từ phía mặt tiền.

Để khắc phục tình trạng trên, cuối tháng 12-2021, UBND quận Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 360/KH-UBND về xây dựng mô hình “Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà tập thể tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND các phường chủ động thực hiện tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà tập thể tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Vận động tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, trường hợp không phá dỡ “chuồng cọp” thì mở lối thoát nạn khẩn cấp thông qua cửa sổ, cửa đi hoặc qua lồng sắt “chuồng cọp” có kích thước không nhỏ hơn 0,75x1,5m (cửa này không được khóa, trường hợp có khóa phải treo tại nơi cố định dễ lấy, dễ thấy)…

Nguyễn Trãi là phường tiên phong triển khai kế hoạch của UBND quận Hà Đông. Vì qua rà soát, trên địa bàn phường có 3.305 nhà ở hộ gia đình, 470 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, mặt khác địa bàn cũng có nguy cơ cao về mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi Nguyễn Thúy Hằng cho biết, địa phương triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, giao Công an phường tổ chức điều tra cơ bản hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có lắp đặt lồng sắt “chuồng cọp”, chưa có lối thoát nạn thứ hai, chưa trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, từ đó hướng dẫn giải pháp khắc phục. Giai đoạn 2, phường sẽ phát động phong trào bố trí các tổ thợ để hỗ trợ giảm chi phí cho các hộ dân có nhu cầu tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”; chủ động phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy, nổ.

“Các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà tập thể hãy tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy”, bà Nguyễn Thúy Hằng nhấn mạnh.

Theo quy định tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND (ngày 30-12-2021) của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 10-1, nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô phải bố trí tối thiểu một lối ra khẩn cấp để thoát nạn, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo dỡ ''chuồng cọp'', mở lối thoát hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.