Ngày 12-7, nhiều địa phương tại phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp” và mở lối thoát nạn thứ hai tại nhà ở, chung cư cao tầng.
Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng UBND các phường, xã trên địa bàn tích cực triển khai các buổi tuyên truyền đến các cư dân sống tại các căn hộ, nhà ở, chung cư cao tầng có lắp đặt lồng sắt “chuồng cọp”.
Động thái quyết liệt này nhằm giải quyết bài toán nan giải về phòng cháy, chữa cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người khi có hỏa hoạn, đặc biệt sau vụ cháy đau lòng khiến 8 người tử vong, xảy ra tại cư xá Độc Lập, đêm 6-7.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, nhiều hộ gia đình tại chung cư 518 trên đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh), lắp đặt “chuồng cọp”. Theo bà Lê Thị Hương, cư dân chung cư, người dân trước đây chỉ nghĩ lắp lồng sắt ban công nhằm tăng diện tích sinh hoạt và chống trộm.
“Sau khi xảy ra vụ cháy ở chung cư Độc Lập, lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền để các hộ dân hiểu và tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang, cũng như tháo dỡ “chuồng cọp” nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy”, bà Lê Thị Hương nói.
Còn tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới) hầu hết hộ dân đều lắp khung sắt cố định tạo thành “chuồng cọp” kín bưng, không có cửa thoát hiểm. Đây là khu vực người dân dùng để phơi quần áo, đặt máy giặt, trồng cây cảnh, thậm chí làm kho chứa đồ…
Ông Cao Minh Anh, sinh sống tại cư xá Thanh Đa, chia sẻ: “Sau khi được nghe tuyên truyền, tôi đã tự nguyện ký vào biên bản để tháo dỡ lồng sắt. Đây là chính sách chung, bảo đảm an toàn cho cư dân, mình cần chấp hành và cố gắng thuyết phục những người xung quanh làm tốt công tác này”, ông Cao Minh Anh nói.
Theo kế hoạch, trong ngày ra quân, Phòng PC07 sẽ phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn (loại cửa mở bản lề có cánh) các lồng sắt “chuồng cọp” tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, hộ gia đình trên địa bàn.
Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm với phòng ngừa cháy, nổ cho người dân bằng nhiều hình thức; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “HELP 114”, đăng ký, theo dõi website, fanpage, kênh Zalo, Youtube Phòng PC07 cho người dân.
Đồng thời, vận động 100% nhà ở hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ thô sơ phá dỡ; có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn. Đẩy mạnh xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, vận động người dân tích cực tham gia mô hình “Nhà tôi 3 có” nhằm chủ động tổ chức chữa cháy ban đầu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Dưới đây hình ảnh phóng viên ghi nhận tại các chung cư có “chuồng cọp”:
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.