Pháp luật

Thanh Trì: Tuyên truyền pháp luật cho gần 600 học sinh thông qua phiên tòa giả định

Quỳnh Dung 28/04/2025 - 14:09

Ngày 28-4, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Thanh Trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện tổ chức phiên tòa giả định với chuyên đề “Gây rối trật tự công cộng” cho gần 600 em học sinh Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện.

Quan Phiên tòa giả định đã diễn ra với đầy đủ thành phần, trình tự và thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các điều luật được áp dụng trong tình huống giống như phiên tòa thực tế. Từ Hội đồng xét xử đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, thư ký phiên tòa đến bị cáo, bị hại…đều do các cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện nhập vai, thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong phiên tòa xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Quan g cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Phương Xuyến

Vụ án được chọn để mô phỏng cho Phiên tòa giả định là “gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự”. Đây là tình huống có thật, đã từng xảy ra trên địa bàn thành phố liên quan đến học sinh lứa tuổi đi học và vụ án này đã được Tòa án nhân dân thành phố xét xử.

quang-canh-phien-toa-28-4.jpg
phien-toa-28-4.jpg
Diễn biến phiên tòa giả định. Ảnh: Phương Xuyến.

Tình huống giả định: Hai học sinh lớp 10 và 11 do mâu thuẫn từ trước đã tổ chức 2 nhóm thanh niên hẹn gặp mặt, có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, dùng điện thoại quay lại vụ việc và livetream trên mạng xã hội. Hành vi có tính tổ chức, xảy ra ở nơi công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo từ 12 đến 26 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

hoc-sinh.jpg
Các em học sinh tham gia phiên tòa giả định. Ảnh: Phương Xuyến

Các tình tiết trong vụ án thực sự lôi cuốn học sinh và giáo viên nhà trường, nội dung vụ án sát với thực tế. Bên cạnh việc tổ chức phiên tòa giả định, Ban tổ chức đã lồng ghép kiến thức về pháp luật vào việc giao lưu dưới dạng trả lời câu hỏi về kiến thức pháp luật liên quan đến tình huống vụ án, góp phần tăng tính tương tác và hiệu quả của buổi tuyên truyền.

c-hao.jpg
Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì Phạm Thị Hảo chia sẻ tại phiên tòa giả định. Ảnh: Phương Xuyến

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì Phạm Thị Hảo chia sẻ: “Chúng tôi thấy chương trình rất thiết thực và bổ ích, phiên tòa là một bài học sống động để cho học sinh trực tiếp được nghe về tuyên truyền pháp luật, biết được những hành vi nào mình không được làm và qua đó nhận thức của học sinh sẽ tốt hơn. Mức án xử cho các bị cáo cũng là một bài học để học sinh không vi phạm’’.

ong-ha.jpg
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Việt Hà phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: Phương Xuyến

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Việt Hà cho biết, mỗi năm cả nước có khoảng 13 nghìn thanh niên vi phạm pháp luật, mỗi tháng có hơn 1.000 thanh, thiếu niên phạm tội. Tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Điều đáng lo ngại, tỷ lệ tội phạm khi đang còn là học sinh THCS và THPT ngày càng tăng nhanh. Tình trạng này đang là hồi chuông cảnh báo cho các gia đình, nhà trường, xã hội. Do vậy, việc tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật bằng “phiên tòa giả định” là rất cần thiết và thiết thực. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, phụ huynh, chuyển từ thái độ ứng phó đối với các cơ quan chức năng sang ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: Tuyên truyền pháp luật cho gần 600 học sinh thông qua phiên tòa giả định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.