29.720 lượt hội viên, phụ nữ và người dân tham gia bảo vệ môi trường; trồng mới 1.230 cây xanh, cây ăn quả và hàng nghìn cây hoa; nhiều chân điểm rác tồn đọng thay thế bằng vườn hoa, cây xanh... là kết quả từ hoạt động của phụ nữ huyện Thanh Trì thời gian qua.
Qua 5 năm triển khai Đề án "Phụ nữ Thanh Trì chung tay xây dựng không gian xanh" và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2021-2025, cảnh quan đô thị và nông thôn trên địa bàn cải thiện rõ rệt; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ Thanh Trì trong bảo vệ môi trường.
Các cấp Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã có nhiều sáng kiến, mô hình sáng tạo, như: “Đoạn đường nở hoa”, “Biến bãi rác thành vườn hoa”, “Nhà sạch, ngõ xanh”, “Biến rác thải thành tiền, gây quỹ từ thiện”, “Đổi rác lấy cây xanh”... thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân tham gia. Đến nay, 100% cơ sở Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì xây dựng được 3-5 mô hình đoạn đường, tuyến phố, điểm sinh hoạt cộng đồng sáng - xanh - sạch - đẹp - nở hoa...
Bên cạnh đó, Hội vận động 29.720 lượt hội viên, phụ nữ và người dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; tham gia trồng mới 1.230 cây xanh, cây ăn quả và hàng nghìn cây hoa các loại tại địa bàn dân cư, khu sinh hoạt cộng đồng, khu di tích lịch sử; nhiều chân điểm rác tồn đọng lâu ngày được dọn vệ sinh, thay thế bằng vườn hoa, cây xanh.
Việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt gây quỹ góp phần hạn chế xả rác thải bừa bãi, làm sạch cảnh quan môi trường, đồng thời giúp đỡ hàng trăm phụ nữ khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội phụ nữ trong huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Đến nay, toàn huyện Thanh Trì đã xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động của 119 mô hình thực hiện Đề án “Phụ nữ Thanh Trì xây dựng không gian xanh”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng huyện phát triển bền vững.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng; tích cực đẩy mạnh sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ. Ngoài ra, Hội tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, nhằm triển khai hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường hiệu quả, thiết thực hơn…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.