Kỹ năng sống

Thanh Trì: Nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ngọc Quỳnh 18/09/2023 - 16:07

Ngày 18-9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm; các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn hóa khi tham gia giao thông; giao lưu nhân rộng mô hình "Ngôi nhà an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Nhà tôi có bình chữa cháy" cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn.

378209068_664044455696801_8865198083053504409_n.jpg
Giao lưu nhân rộng mô hình "Ngôi nhà an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Nhà tôi có bình chữa cháy" cho cán bộ hội viên phụ nữ.

Tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng, Đội phó Đội cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an huyện Thanh Trì truyền đạt nội dung cơ bản như vai trò, vị trí, nguyên tắc, tính chất của công tác phòng cháy, chữa cháy; một số quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy...

Cùng với đó là hướng dẫn và thực hành phương án chữa cháy và sử dụng một số phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ; tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, hiệu quả của việc triển khai xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”; hướng dẫn mỗi hộ gia đình nên trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và cử đại diện thành viên trong gia đình tham gia các lớp tập huấn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; giao lưu nhân rộng mô hình "Ngôi nhà an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Nhà tôi có bình chữa cháy" cho cán bộ hội viên phụ nữ.

Hội nghị cũng tuyên truyền quy định về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn hóa khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thực hành và xử lý các tình huống cháy, nổ. Từ đó, cùng lực lượng Công an huyện, các đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy cơ sở thực hiện tốt công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Nhằm tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng khu di tích lịch sử kiểu mẫu trên địa bàn huyện, đẩy mạnh phong trào phụ nữ tham gia thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tặng 10 bình chữa cháy tới 2 mô hình: “Khu di tích lịch sử chùa Đại Lan” và “Khu di tích lịch sử đình Đông Phù”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: Nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.