Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Thủ Đức: Khánh thành công trình phục dựng Đình thần An Khánh

Tuệ An| 28/04/2023 12:35

(HNMO) - Sáng 28-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động công trình phục dựng Đình thần An Khánh. Đây là công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh nổi tiếng tại địa phương.

Các đại biểu làm lễ khánh thành công trình.

Sự kiện được tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện của thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch). 

Công trình phục dựng Đình thần An Khánh được khởi công vào ngày 17-5-2022, qua 345 ngày thi công phục dựng, công trình đã cơ bản hoàn thành đưa vào hoạt động. Công trình phục dựng nằm cạnh Đình thần An Khánh trước đây và là một phần trong tổng thể dự kiến là Công viên Văn hóa trung tâm - bên sông Sài Gòn. Đình thần An Khánh có diện tích đình chính hơn 381m2, khối công trình phụ trợ hơn 200m2 và công viên cây xanh rộng 684m2, tổng kinh phí phần xây dựng, kiến trúc  hơn 129 tỷ đồng.

Đình thần An Khánh được bài trí thiết kế tạo không gian rộng thoáng, giữ gìn nét đặc trưng của Đình làng Nam bộ, thể hiện tư duy tổng hòa tín ngưỡng của nhân dân trong giai đoạn tạo dựng (khoảng từ năm 1679 đến năm 1725). Chính điện thờ Linh vị Thành hoàng bốn cảnh được Vua Tự Đức sắc phong vào khoảng năm 1832, kết hợp sự mộc mạc, ấm áp của gỗ tạo nên không khí trang nghiêm, thiêng liêng nơi Thành hoàng yên vị để phù hộ cho nhân dân toại lời cầu ước.

Đình thần An Khánh được phục dựng ngay gần vị trí cũ, sát sông Sài Gòn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cho biết, việc phục dựng công trình được thực hiện trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đông đảo người dân, cử tri thành phố. Đây là ngôi đình làng đã gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thủ Thiêm, An Khánh và của vùng đất Thủ Đức – Gia Định hơn 200 năm. Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa kiến trúc của đình gắn với sự phát triển của Gia Định, của thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Thủ Đức: Khánh thành công trình phục dựng Đình thần An Khánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.