Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai “mắt thần” ngăn chặn cướp ngân hàng

Thanh Tàu - Sơn Nam 21/12/2023 - 16:05

Ngày 21-12, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06-Bộ Công an) thí điểm phần mềm ứng dụng và thiết bị đọc, xác thực căn cước công dân bằng khuôn mặt (Face ID).

342567.jpg
Cán bộ Công an phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh triển khai "mắt thần" có khả năng nhận diện các đối tượng có hành vi cướp tại các ngân hàng.

Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng Công an quận Tân Bình, cho biết từ ngày 15-12-2023, Công an quận đã giao nhiệm vụ cho Đội Cảnh sát quản lý hành chinh về trật tự xã hội và Công an phường 2 cùng phối hợp, thực hiện lắp đặt hệ thống nhận diện, xác thực thông tin tại chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) nằm trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình.

Theo Đại úy Lê Hữu Lộc, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình, hệ thống được đặt ngay tại cửa ra, vào của các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng nhằm xác thực thông tin của khách hàng, từ đó nhận diện kịp thời các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các đối tượng tội phạm sử dụng giấy tờ tùy thân giả để trốn truy nã hoặc sử dụng thẻ căn cước công dân giả để tạo tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật…

4967.jpg
"Mắt thần" nhận diện tội phạm.

Quy trình hoạt động như sau: Khách hàng khi đến văn phòng giao dịch sẽ được nhân viên giám sát an ninh hướng dẫn đặt thẻ căn cước công dân gắn chíp vào hộp đọc thẻ, tháo khẩu trang để “mắt thần” xác thực khuôn mặt. Toàn bộ dữ liệu cần thiết sẽ được đối chiếu với kho dữ liệu về Dân cư quốc gia, Bộ Công an. Hệ thống sẽ đánh giá và có thể phát hiện ngay lập tức đối tượng dùng giấy tờ giả.

"Với các đối tượng có ý định cướp ngân hàng, khi bị yêu cầu xác thực giấy tờ, sẽ ngay lập tức hoang mang, lo lắng, từ đó bộc lộ sớm ý định xấu và sẽ bị ngăn chặn kịp thời", Đại úy Lê Hữu Lộc thông tin.

471507.jpg
Đặt thẻ căn cước công dân gắn chíp vào hộp đọc thẻ, tháo khẩu trang rồi bắt đầu quá trình nhận diện khuôn mặt do các “mắt thần” thực hiện.

Còn Thiếu tá Võ Quốc Tuấn, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Tân Bình thông tin, toàn bộ quy trình xác minh này chỉ diễn ra trong chưa tới 30 giây, rất nhanh chóng và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn thí điểm trên sẽ kết thúc vào đầu tháng 1-2023. Sau đó, cơ quan Công an sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để sớm nhân rộng mô hình, thiết bị này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai “mắt thần” ngăn chặn cướp ngân hàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.