Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh tăng số điểm bắn pháo hoa đón Tết Giáp Thìn lên 11 điểm

Tuệ An 01/02/2024 - 11:32

Sáng 1-2, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật số điểm bắn pháo hoa thời khắc đón năm mới Giáp Thìn 2024 trên địa bàn.

a269.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh có 11 điểm bắn pháo hoa chào năm mới Giáp Thìn 2024.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận, vào thời khắc giao thừa đón năm mới Giáp Thìn 2024, thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 11 điểm để phục vụ người dân vui xuân đón tết. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút từ thời điểm giao thừa.

Cụ thể, có 2 điểm tầm cao. Một điểm tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và một điểm tại khu Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Có 9 điểm tầm thấp tại: Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 (huyện Bình Chánh); Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ); đền Bến Nọc (thành phố Thủ Đức); Công viên văn hóa quận Gò Vấp; Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn); Quảng trường trung tâm hành chính quận 7; Khu dân cư Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; Khu vực Nhà văn hóa huyện Củ Chi (thị trấn Củ Chi).

a268.jpg
Nhiều địa phương của thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa chào đón năm mới tại 8 điểm, tăng 2 điểm so với Tết Quý Mão 2023.

Trong các ngày 1 và 2-2-2024, có hoạt động “Xuân quê hương” tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động có ý nghĩa phạm vi cả nước để chào đón kiều bào khắp thế giới về nước vui xuân, đón tết...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh tăng số điểm bắn pháo hoa đón Tết Giáp Thìn lên 11 điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.