Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Rực rỡ những đường cờ Tổ quốc

Nhóm phóng viên 01/09/2023 - 14:24

Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, nhiều nẻo đường tại thành phố Hồ Chí Minh được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chào mừng đại lễ của toàn dân tộc.

a678.jpg
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc bên cạnh tấm pano khổ lớn tuyên truyền về Quốc khánh 2-9 tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.

Khắp các nẻo đường từ trung tâm quận 1 đến các thôn xóm vùng xa của các huyện Củ Chi, Cần Giờ đều rực rỡ cờ hoa. Những đường cờ Tổ quốc không chỉ "khoe sắc" trong những ngày lễ lớn, mà còn là một trong những hoạt động hưởng ứng thường niên của người dân.

a695.jpg
Cờ Tổ quốc được gắn trên một chiếc taxi tại một con phố ở quận 1.
a689.jpg
Cờ Tổ quốc trên đỉnh cột cờ Thủ Ngữ giữa Bến Bạch Đằng lịch sử.
a685.jpg
Cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang hoàng ngay vòng xoay một con phố dẫn đến quận 10.
a700.jpg
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay tại quảng trường trung tâm quận 4.

Từ ngày 1-9-2023, Hội Liên hiệp Thanh niên và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đợt 3 với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu".

Theo đó, các bạn trẻ chung tay xây dựng các tuyến đường cờ Tổ quốc tại các khu dân cư, hẻm phố; thực hiện chương trình Những bước chân tình nguyện vì cộng đồng và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

a680.jpg
Đoàn viên thanh niên quận 5 xây dựng Đường cờ Tổ quốc tại địa bàn.
a704.jpg
Công trình Đường cờ Tổ quốc được khánh thành sáng 1-9 tại hẻm 809 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5.

Ban tổ chức cho biết, thông qua hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thế hệ trẻ thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của hội viên, thanh niên thành phố, vận động hội viên, thanh niên và người dân thành phố tham gia những phong trào hành động, chương trình thiết thực để cùng chung tay xây dựng Tổ quốc, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Rực rỡ những đường cờ Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.