Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Học sinh lớp 1 tựu trường năm học mới

Thanh Tàu - Văn Phong 21/08/2023 - 10:54

Sáng 21-8, học sinh lớp 1, bậc tiểu học toàn thành phố Hồ Chí Minh tựu trường năm học mới 2023-2024, sớm 1 tuần so với các khối lớp khác.

19000.jpg
Các em học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Các em học sinh lớp 1 tại thành phố Hồ Chí Minh tựu trường sớm nhất so với các khối học khác. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc này nhằm để các em có thời gian làm quen với trường lớp, cô giáo và bạn bè mới trước 1 tuần so với các khối còn lại.

Ghi nhận của chúng tôi tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), từ 6h45, đã có rất đông phụ huynh đưa con đến trường. Năm nay, trường có gần 300 học sinh vào lớp 1. Học sinh lớp 1 lần đầu đến trường được các cô giáo đón ngoài cổng và dẫn vào sân trường để sinh hoạt tập thể. Sau đó các em mới theo giáo viên chủ nhiệm lên lớp để làm quen, nghe cô chủ nhiệm giới thiệu và hướng dẫn về cách thức sinh hoạt, nền nếp học tập…

1900.jpg
Nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 năm học 2023-2024.

Thầy Nguyễn Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Đồng chia sẻ, đối với trẻ mới vào lớp 1, hai tuần đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng để trẻ hòa nhập, thích nghi, háo hức với môi trường học tập mới. Trong thời gian này, nhà trường sẽ chỉ tổ chức các trò chơi, hoạt náo để giúp trẻ làm quen với trường, lớp, kết nối với bạn bè, thầy cô, giúp trẻ xóa tan cảm giác xa lạ ở môi trường mới.

20099.jpg
Giáo viên cùng lãnh đạo nhà trường dỗ dành học sinh ngày đầu bước vào lớp 1.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), năm học 2023-2024, nhà trường đón 251 học sinh lớp 1 tựu trường. Trường lớp được trang trí rực rỡ, tạo cảm giác vui tươi cho tất cả các em học sinh lớp.

Các em lớp 1 đến trường được các cô giáo đón từ ngoài cổng, được tham gia một số hoạt động dưới sân trường. Sau đó, học sinh lớp 1 sẽ theo các giáo viên chủ nhiệm lên lớp, nghe thầy cô phổ biến các quy định, nền nếp trong thời gian học tập tại trường…

4000.jpg
Các trường tổ chức các trò chơi, hoạt náo để giúp trẻ làm quen với trường, lớp.

Theo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2023-2024, toàn thành phố tăng 35.055 học sinh so với năm học trước (22.592 công lập và 12.463 ngoài công lập). Trong đó, tăng nhiều ở cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông tập trung tại thành phố Thủ Đức và một số quận, huyện như: Quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh và Hóc Môn.

Những địa phương trên là những khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, tình trạng dân số tăng cơ học cao. Còn đối với bậc mầm non, dự kiến có 317.044 trẻ đến trường, bậc tiểu học dự kiến có 637.836 học sinh, giảm 28.165 em so với năm học trước.

Theo lịch tựu trường của học sinh thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2023-2024, do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành, tất cả học sinh thành phố sẽ tựu trường vào ngày 28-8. Lịch khai giảng năm học mới của tất cả học sinh các cấp đều vào ngày 5-9.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Học sinh lớp 1 tựu trường năm học mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.