Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển cơ quan điều tra 8 vụ liên quan hàng lậu, hàng giả

Thanh Tàu 23/06/2023 - 13:27

Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt được kết quả tích cực.

2344-45.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng lậu trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 1.805 vụ (tăng 838 vụ, tăng 86,65% so với cùng kỳ năm trước); xử phạt 1.637 vụ, thu nộp vào ngân sách hơn 37 tỷ đồng (tăng 150,46% so với cùng kỳ năm trước).

Đơn vị đã tiêu hủy lượng hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá hơn 30 tỷ đồng (tăng 93% so với cùng kỳ năm trước). Trị giá hàng tịch thu chờ bán khoảng 102 tỷ đồng.

Đặc biệt, đã chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố vụ án hình sự 8 vụ (trong đó, có 4 vụ hàng giả, 3 vụ hàng lậu và 1 vụ hàng cấm), đang xem xét 8 vụ, ước tính trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 5,2 tỷ đồng.

6thang-4.jpg
Kiểm tra hàng nhậu lậu không rõ nguồn gốc.

Theo Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, dự báo 6 tháng cuối năm 2023, hoạt động buôn lậu và sản xuất - kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm... sẽ có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp, nhất là qua bán hàng trực tuyến.

6thang-1.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa nhậu lậu trên địa bàn thành phố.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm sự ổn định của thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển cơ quan điều tra 8 vụ liên quan hàng lậu, hàng giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.