Giao thông

Thanh Oai đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 4

Đỗ Minh 24/11/2023 - 17:49

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện Thanh Oai có chiều dài 7,9km trên địa bàn 6 xã, tổng diện tích thu hồi 86,94ha, liên quan khoảng 1.500 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, tới thời điểm này, mới có 3/6 xã bàn giao mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ, huyện đang tích cực hoàn thiện 2 khu tái định cư.

du-an-vanh-dai-4-qua-t-oai.jpg
Dự án Vành đai 4- Vùng Thủ đô qua huyện Thanh Oai.

3/6 xã hoàn thành giải phóng mặt bằng

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện Thanh Oai có chiều dài 7,9km đi qua 6 xã: Bích Hòa 2,1km, Cự Khê 2km, Bình Minh 0,28km, Tam Hưng 0,98km, Mỹ Hưng 1,44km, Thanh Thùy 1,1km. Huyện phải thực hiện thu hồi 86,94ha, trong đó: Đất nông nghiệp khoảng 73,96ha; đất ở khoảng 0,6ha; đất phi nông nghiệp khoảng 10,23ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 2,15ha với 503 ngôi mộ (chưa tính số mộ chìm phát sinh).

Đến nay, đã có 3 xã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, gồm: Bình Minh, Thanh Thùy, Tam Hưng. Diện tích đã thẩm tra, thẩm định, phê duyệt phương án của 1.400 hộ với diện tích 82,05ha, đạt 94,38%; diện tích đã bàn giao mặt bằng là 80,13/86,94ha, đạt 92,17%.

Hiện, còn 3 xã: Cự Khê, Bích Hòa, Mỹ Hưng giải phóng mặt bằng đạt 87,6-95,75%. Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng Lê Duy Thỉnh cho hay, xã đã giải phóng được 95,75% diện tích đất thu hồi. Còn 19 hộ sử dụng đất ở, đất vườn, đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công do UBND xã quản lý với tổng diện tích 6.563,2m2 đã được UBND xã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, khi có giá đất cụ thể, UBND huyện sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đối với 2 xã: Bích Hòa, Cự Khê, dù đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phần lớn diện tích song số diện tích còn lại vẫn còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng chung trong triển khai dự án trên địa bàn huyện. Cụ thể, tại xã Bích Hòa đã hoàn thành 93,43%; một số trường hợp sử dụng đất nông nghiệp và đất công đang được UBND xã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để lập dự thảo phương án.

Tại xã Cự Khê, Chủ tịch UBND xã Đặng Anh Phương thông tin, đến nay, xã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 87,61%. UBND xã đang tổ chức xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời gian hình thành tài sản, nhân khẩu, hộ khẩu, diện tích đất ở trên địa bàn để có cơ sở xét duyệt đối tượng, định xuất đất tái định cư. Còn tại Tờ bản đồ đất nông nghiệp khu Đồng Bầu - thôn Cầu với diện tích thu hồi khoảng 2ha chưa được UBND xã xác nhận bản trích đo thửa đất, bản đồ giải phóng mặt bằng, UBND huyện chưa có cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất...

mat-bang-xa-tam-hung.jpg
Xã Tam Hưng đã bàn giao 100% mặt bằng cho dự án.

Đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng các loại đất ở, đất nông nghiệp, công ích liên quan đến dự án đường Vành đai 4, huyện Thanh Oai đặc biệt chú trọng công tác di chuyển mộ.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, huyện đã hoàn thành di chuyển 503 ngôi mộ, đạt 100%. Trong đó, đối với 304 ngôi mộ nổi tại Nghĩa trang thôn Phượng Mỹ (xã Mỹ Hưng), đã di chuyển xong và bàn giao mặt bằng sạch. Đối với 199 phần mộ tại thôn Hạ, xã Cự Khê, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển và tổ chức chi trả tiền, vận động người dân di chuyển mộ. Theo đó, 100% người dân đã nhận tiền và di chuyển được 199/199 ngôi mộ nổi.

nghia-trang-di-doi-toai.jpg
100% số hộ trên địa bàn huyện Thanh Oai hoàn thành di chuyển mộ nằm trong phần diện tích dự án Vành đai 4 đi qua.

Song song giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, Thanh Oai đang đẩy nhanh 2 dự án thu hồi đất làm khu tái định cư. Với khu tái định cư tại thôn Thượng, xã Cự Khê, UBND huyện đã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 10 hộ gia đình có diện tích thu hồi 6.583,7m2, qua đó, có số liệu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Riêng khu tái định cư cho người dân quận Hà Đông tại khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Cưng Trong, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, đến nay, huyện đã giải phóng mặt bằng xong 100%. UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, đang triển khai thẩm định, phê duyệt dự án và tổ chức thi công. Công tác xác định giá đất cụ thể để làm phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, UBND huyện đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đang thực hiện quy trình khảo sát, thẩm định giá đất các vị trí...

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng, huyện phấn đấu đến hết tháng 12-2023 sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; tuy nhiên, phần diện tích liên quan đến xác định vị trí mốc giới giữa xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai) và quận Hà Đông đang vướng mắc, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Tại địa bàn thôn Trên, xã Bích Hòa, có 2 hộ gia đình có diện tích đất nông nghiệp tại khu vực Hạ Khâu 1, thôn Trên, xã Bích Hòa, vị trí tọa mốc giới số 64, có ý kiến chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Qua rà soát hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bàn giao mốc giới thu hồi để thực hiện dự án thì tọa độ mốc số 64 không nằm trong ranh giới UBND huyện Thanh Oai thực hiện bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất. Theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ (dự án 513), tọa độ mốc số 64 thuộc địa giới hành chính phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Để bảo đảm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đúng quy định, đúng tiến độ, bảo đảm quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân trong ranh giới thu hồi, thực hiện dự án, UBND huyện Thanh Oai kiến nghị UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề nghị UBND quận Hà Đông thực hiện theo thẩm quyền về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của 2 hộ tại vị trí mốc số 64 của dự án.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.