Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh niên xung phong luôn khắc ghi lời Bác dạy

Dương Linh| 12/01/2022 14:09

(HNMO) - Ngày 12-1-2022, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/1/1967 - 12/1/2022); giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sáng mãi bản hùng ca thanh niên xung phong”.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Các đại biểu đã ôn lại những kỷ niệm của Bác Hồ với thanh niên xung phong trong 55 năm qua. Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh, sinh thời, 21 lần Người tới thăm và gửi thư động viên thanh niên xung phong, với những lời dạy ân cần, sâu sắc. Chính những lời biểu dương, động viên và dặn dò của Bác đã tiếp thêm ý chí, nghị lực và sức mạnh cho lớp người trẻ tuổi và thanh niên xung phong cả nước hăng hái lên đường, dũng cảm, ngoan cường phục vụ chiến trường, vì miền Nam ruột thịt.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong và các cơ quan liên quan tham mưu Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thắm đượm nghĩa tình, thể hiện tấm lòng tri ân, đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ.

Cựu thanh niên xung phong tham gia giao lưu trực tuyến tại chương trình.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2019-2021, Trung ương Đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giao lưu, tìm hiểu về lịch sử cách mạng của Đảng, đất nước, của Đoàn và lực lượng thanh niên xung phong cho đoàn viên, thanh thiếu niên và hội viên cựu thanh niên xung phong. Tiêu biểu là các hoạt động như: Phối hợp xây dựng khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283; tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn, 60 năm mở đường chiến lược 12B Hòa Bình, 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ thanh niên xung phong; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, nâng cấp Khu di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi; hoàn thiện “Bản đồ số hóa các di tích lịch sử thanh niên xung phong”… Hai đơn vị đã thống nhất đề nghị Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để tặng, truy tặng những thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên xung phong luôn khắc ghi lời Bác dạy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.