Đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được triển khai khẩn trương tại xã Thuận An. Không chỉ hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, tuổi trẻ địa phương còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cùng các lực lượng đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
.jpg)
Mỗi tối sau giờ học, Trần Thúy Hiền, Bí thư Chi đoàn thôn Kim Sen lại có mặt tại nhà văn hóa thôn để hỗ trợ nhập dữ liệu từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân lên hệ thống. Điều này đã trở thành nhịp làm việc quen thuộc của Hiền trong gần một tuần tham gia đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã.
"Mỗi tổ công tác có khoảng 5 thành viên gồm tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng Cựu chiến binh, cán bộ phòng kinh tế, địa chính và đoàn thanh niên. Tùy từng buổi, lực lượng thanh niên tham gia từ 3 đến 6 bạn. Lợi thế của tuổi trẻ là nhanh nhạy về công nghệ nên có thể hỗ trợ các bác lớn tuổi nhập liệu để tiến độ công việc nhanh hơn", Hiền chia sẻ.
Cùng các bạn trẻ khác, Hiền đảm nhận việc nhập thông tin từ hồ sơ của người dân lên hệ thống, đồng thời hỗ trợ giải thích khi có những thay đổi giữa dữ liệu cũ và dữ liệu đang được cập nhật. Những trường hợp phát hiện sai lệch thông tin sẽ được chuyển cho cán bộ chuyên môn địa chính tiếp tục xử lý, giải đáp.
Theo Hiền, khi cơ sở dữ liệu được hoàn thiện, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc tra cứu thông tin đất đai của gia đình trên hệ thống mà không phải đi lại nhiều như trước. Chính điều đó khiến những giờ hỗ trợ sau mỗi buổi học càng trở nên ý nghĩa.
Không chỉ riêng Thúy Hiền, trong suốt chiến dịch, nhiều đoàn viên xã Thuận An cũng tranh thủ thời gian ngoài giờ học, ngoài giờ làm để tham gia các tổ công tác, góp sức vào nhiệm vụ chung của địa phương.
Theo anh Nguyễn Viết Nam, Bí thư Đoàn xã Thuận An, hưởng ứng chiến dịch, Đoàn xã đã huy động khoảng 200 đoàn viên tham gia cùng 19 tổ công tác trên địa bàn. Trước khi hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, đoàn viên đã xuống từng thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ. Trong quá trình triển khai, nhiều đoàn viên còn đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người neo đơn thu thập, cập nhật thông tin.
Tại các điểm làm việc, đoàn viên, thanh niên đảm nhận nhiều phần việc như hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, phân luồng, sắp xếp hồ sơ, hỗ trợ kê khai thông tin, nhập liệu, số hóa tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của tổ công tác. Sự có mặt của lực lượng trẻ góp phần giảm thời gian chờ đợi của người dân, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo Trưởng thôn Trân Tảo Nguyễn Văn Oánh, địa bàn thôn có hơn 500 hộ dân nhưng chỉ thành lập một tổ công tác để triển khai chiến dịch. Trong quá trình thực hiện, đoàn viên, thanh niên phát huy rõ lợi thế về công nghệ thông tin. Nhiều bạn chủ động mang máy tính cá nhân để nhập dữ liệu, góp phần khắc phục khó khăn về thiết bị khi địa phương chưa được trang bị đầy đủ máy tính.
Đến nay, tiến độ làm sạch dữ liệu đất ở trên địa bàn cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Sau giai đoạn này, địa phương tiếp tục triển khai nhập dữ liệu đất nông nghiệp, nhiệm vụ được dự báo phức tạp hơn do số lượng thửa đất lớn, diện tích rộng và việc xác định ranh giới đòi hỏi nhiều thời gian.
Cùng tham gia còn có lực lượng công an, các đoàn thể và cán bộ cơ sở... Tất cả cùng bám sát cơ sở, phối hợp thực hiện chiến dịch "45 ngày" với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân.
Chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là nền tảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương.
Với tinh thần trách nhiệm, các lực lượng đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo yêu cầu "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung". Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cung cấp thông tin chính xác cũng tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm chiến dịch hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.
Từ những phần việc thầm lặng như hướng dẫn kê khai, nhập liệu hay hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, tuổi trẻ xã Thuận An đang góp phần đưa dữ liệu đất đai đến gần mục tiêu "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ hiệu quả công tác quản lý và nhu cầu của người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.