Xã hội

Mặt trận xã Thuận An: Gần dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Nguyễn Dũng 16/07/2026 - 15:35

Không chỉ đa dạng các hình thức tuyên truyền, cán bộ Mặt trận xã Thuận An còn kiên trì đến từng nhà, lắng nghe tâm tư, giải đáp những băn khoăn của người dân. Cách làm gần dân ấy đang góp phần tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, đưa các dự án trọng điểm trên địa bàn từng bước được triển khai đúng tiến độ.

Gần dân để gỡ từng nút thắt

Những ngày này, cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn Lệ Chi liên tục đến từng hộ dân có đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng để gặp gỡ, trao đổi. Không khí tại các buổi tuyên truyền diễn ra cởi mở, gần gũi. Thay vì chỉ phổ biến quy định, cán bộ Mặt trận dành nhiều thời gian lắng nghe những tâm tư, vướng mắc của từng hộ dân để cùng tìm cách tháo gỡ.

Ông Nguyễn Xuân Chuyền, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lệ Chi cho biết, hiện trên địa bàn có hai dự án trọng điểm đi qua gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô. Tổng cộng, 102 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng, đến nay 76 hộ đã nhận tiền bồi thường, số còn lại vẫn đang được tiếp tục tuyên truyền, vận động.

thuan-an3.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An triển khai các nội dung tuyên truyền, vận động về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã. Ảnh: Vân Thư

Theo ông Chuyền, nhiều hộ chưa nhận tiền không phải vì không đồng thuận với chủ trương mà do còn những khó khăn thực tế. Một số hộ sản xuất, kinh doanh, nhất là các hộ làm xưởng may, chưa tìm được địa điểm mới để di dời; một số hộ khác chưa được bốc thăm đất tái định cư nên còn tâm lý chờ đợi.

Để tạo sự đồng thuận, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với chi bộ, trưởng thôn đến từng hộ dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích cụ thể về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. Những khó khăn, kiến nghị của người dân cũng được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định.

"Chúng tôi lắng nghe tâm tư của người dân rồi tuyên truyền, giải thích ngay tại chỗ", ông Chuyền chia sẻ.

Cách làm đó cũng là tinh thần chung trong công tác dân vận của Mặt trận xã Thuận An. Trên địa bàn xã hiện có 11 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, trong đó có 4 dự án cấp Trung ương, cấp thành phố và 7 dự án cấp xã. Nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng như tuyến đường từ đê Hữu Đuống đến đường 181, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô, khu tái định cư phục vụ dự án, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Phát huy vai trò cầu nối chính quyền và nhân dân

Không chỉ tại thôn Lệ Chi, ở các địa bàn có dự án đi qua, Ban Công tác Mặt trận đều phối hợp với chính quyền và các đoàn thể thành lập các tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân. Bên cạnh việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các nhóm Zalo, cán bộ Mặt trận trực tiếp gặp gỡ, giải thích cặn kẽ về chủ trương, chính sách, ý nghĩa của các dự án đối với sự phát triển của địa phương.

Các thông tin về quy hoạch, mốc giới, đơn giá bồi thường, chính sách tái định cư được công khai tại các cuộc họp dân và niêm yết đầy đủ. Những kiến nghị liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản trên đất được Ban Công tác Mặt trận tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An Nguyễn Văn Đạt, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn khi một số người dân còn băn khoăn về giá bồi thường, việc xác định nguồn gốc đất nông nghiệp hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Mặt trận cùng hệ thống chính trị của xã không né tránh những vấn đề phát sinh mà chủ động đối thoại, lắng nghe và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ từng vướng mắc.

Ông Nguyễn Văn Đạt cho biết, MTTQ xã luôn xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền được thực hiện theo phương châm "đến từng ngõ, gõ từng nhà", "mưa dầm thấm lâu", kiên trì gặp gỡ từng hộ dân, giải thích rõ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời phân tích ý nghĩa của các dự án đối với phát triển hạ tầng, tạo nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu của công tác tuyên truyền, vận động không chỉ là giúp người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách, quyền lợi và trách nhiệm khi Nhà nước thu hồi đất; quan trọng hơn là tạo sự đồng thuận để người dân tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định.

Thực tiễn tại Thuận An cho thấy, khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe và những kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết kịp thời, sự đồng thuận sẽ từng bước được củng cố. Đó cũng là cơ sở để MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Mặt trận xã Thuận An: Gần dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.