Nghị quyết và Cuộc sống

Thanh Liệt sơ kết công tác chuyển đổi số, phòng cháy chữa cháy và quản lý đất đai

Ánh Tuyết - Kim Xuyến 30/07/2026 - 20:46

Ngày 30-7, Đảng ủy phường Thanh Liệt tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tuân chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong thường trực Đảng uỷ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận.

anh-3-quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Sau 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm triển khai các nghị quyết, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Phường duy trì xử lý 100% văn bản trên môi trường điện tử, vận hành hiệu quả hệ thống chữ ký số, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), hệ thống camera AI; đẩy mạnh số hóa dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân.

Đối với Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, phường đã rà soát 2.739 cơ sở thuộc diện quản lý; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, huấn luyện; phát hành 40.000 tờ rơi; vận động 8.482 hộ gia đình, cơ sở ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Công tác quản lý từng bước chuyển từ xử lý vụ việc sang quản lý theo dữ liệu.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, phường hoàn thành chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; triển khai đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị. Phường đã cưỡng chế 11 trường hợp vi phạm, trong đó có 22 sân pickleball xây dựng trái phép với diện tích khoảng 6.225m² tại khu vực Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; vận động 5 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm, 8 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ xử lý. Đáng chú ý, 100% công trình xây dựng phát sinh đều được kiểm tra, giám sát ngay từ khi khởi công, không để phát sinh vi phạm mới.

anh-1-a-tuan.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Ba dự án trọng điểm gồm nút giao tuyến đường số 1 khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với đường 70, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội - Khu A và hạ tầng khu đấu giá CC13 Thanh Liệt đều hoàn thành giải phóng mặt bằng trước tiến độ thành phố giao. Toàn bộ các hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tuân yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả 3 nghị quyết chuyên đề; phân công rõ trách nhiệm gắn với từng nhiệm vụ, chỉ tiêu. Đối với quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cần xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh mới. Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ". Đối với chuyển đổi số, cần lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng ứng dụng, đẩy mạnh tuyên truyền để các nghị quyết đi vào cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thanh Liệt sơ kết công tác chuyển đổi số, phòng cháy chữa cháy và quản lý đất đai

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.