Lao động - Việc làm

Thành lập Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân công ty SWCC Showa Việt Nam

Hà Phong 27/10/2023 - 18:39

Chiều 27-10, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty SWCC Showa Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) nhằm nâng cao đời sống, tạo thêm những giá trị văn hóa, tinh thần cho người lao động.

screenshot_20231027_174820_gallery.jpg
Công nhân hào hứng với các đầu sách, báo được trang bị tại điểm sinh hoạt văn hóa.

Công ty SWCC Showa Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có hơn 500 cán bộ, công nhân viên đang làm việc trực tiếp, chuyên sản xuất linh kiện cung cấp cho các hãng máy in và máy photocopy.

Tuy nhiên, do đặc thù của lao động ngành sản xuất công nghiệp là thời gian làm việc thường xuyên kéo dài, có tăng ca, công nhân tại công ty làm việc 3 ca, nên thời gian nghỉ ngơi, giải trí và tiếp cận các hoạt động văn hóa xã hội bên ngoài còn hạn chế.

Nắm bắt nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đầu tư 90 triệu đồng xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ngay chính khu nhà đa năng - nơi kết hợp chỗ ăn ca để phục vụ các hoạt động ăn uống, hội họp và sinh hoạt chung cho cán bộ, công nhân lao động.

Với điều kiện sẵn có, hội trường rộng 270m2 cùng với việc đầu tư, Công đoàn thành phố bố trí góc tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động và kiến thức lao động công đoàn với nhiều đầu sách pháp luật, công đoàn, văn học... Bên cạnh khu vực ngồi nghỉ có thể đọc sách báo là vị trí tập thể thao với 2 bàn bóng bàn, bể cá cảnh và cây xanh trang trí, ghế nằm nghỉ giải lao. Hệ thống tivi, loa được trang bị mới để công đoàn dễ dàng phát bản tin, thông báo và người lao động có thể giao lưu hát karaoke mỗi dịp tổ chức sinh nhật hay sự kiện.

screenshot_20231027_174628_gallery.jpg
Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao quyết định thành lập Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Huy Khánh cho biết, những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, đặc biệt là mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đã được xây dựng thành công và ngày càng hiệu quả. Đến nay, toàn thành phố Hà Nội có 61 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đang hoạt động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân công ty SWCC Showa Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.