Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành lập 5 cơ quan báo chí trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh

Phương Nam| 29/04/2021 12:38

(HNMO) - Sáng 29-4, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao quyết định thành lập các cơ quan báo chí trực thuộc và quyết định bổ nhiệm cán bộ phụ trách các cơ quan báo chí này.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập cơ quan báo chí và bổ nhiệm tổng biên tập. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao các quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí trực thuộc UBND thành phố, gồm: Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. Các cơ quan báo chí này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động.

Trước đó, các cơ quan báo chí nêu trên trực thuộc một số sở, ngành của thành phố. Việc chuyển các cơ quan báo chí này về trực thuộc UBND thành phố là để thực hiện quy định về quy hoạch báo chí chung của cả nước giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách các cơ quan báo chí. Theo đó, ông Mai Ngọc Phước, nguyên Tổng Biên tập Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Tư pháp làm Tổng Biên tập Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh thuộc UBND thành phố. Ngoài ra, cơ quan báo chí này cũng có 2 phó tổng biên tập được bổ nhiệm.

Ông Trần Minh Hùng, nguyên Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh được UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn có 2 phó tổng biên tập.

Ông Nguyễn Thanh Tú, nguyên Tổng Biên tập Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thuộc UBND thành phố.

Bà Lương Thị Bích Ngọc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Khám phá thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được UBND thành phố điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định bổ nhiệm ông Trần Hoàng, nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND thành phố.

Theo quy hoạch báo chí đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 21 cơ quan báo chí phải chuyển đổi, sắp xếp để trực thuộc Thành ủy và UBND thành phố. Trong số này, UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ quản lý 6 cơ quan báo chí. Hiện, còn Tạp chí Khoa học phổ thông chưa hoàn tất các thủ tục chuyển đổi theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, việc thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND thành phố mở ra cơ hội phát triển mới cho các cơ quan báo chí, giúp các cơ quan này có điều kiện phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Cũng theo kế hoạch sắp xếp báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh, những cơ quan báo chí sẽ trực thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng (giữ nguyên cơ cấu tổ chức); các báo: Người lao động, Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh (vừa được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm tổng biên tập và các phó tổng biên tập); Tạp chí Cựu chiến binh (hiện chưa có tổng biên tập). Riêng Báo Tuổi trẻ đang có đề nghị vẫn giữ nguyên cơ quan chủ quản là Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành lập 5 cơ quan báo chí trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.