Chính trị

Thành công trong giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội: Khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Bài 2: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Nhóm phóng viên 23/07/2024 - 06:33

Học và làm theo lời Bác dạy “Đại đoàn kết là sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cán bộ Mặt trận chính là người đảm đương sứ mệnh ấy”, do đó, ngay sau khi có chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các quận, huyện liên quan đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Đặc biệt, cùng với công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tăng cường thực hiện chức năng giám sát, nhằm bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

vanh-dai-4-vung-thu-do-ha-noi.jpg
Xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư của xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Minh Phú

Linh hoạt, sáng tạo, bài bản

Nhớ lại thời gian đầu khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng chia sẻ, khi tiếp cận dự án, người làm công tác quản lý cũng hoang mang, bởi khối lượng công việc khá đồ sộ, có nhiều đặc thù so với các dự án trước. Song, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín đã yêu cầu cán bộ mặt trận cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín đã triển khai hướng dẫn, xây dựng nội dung tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã, tuyên truyền trên fanpage “Mặt trận Thường Tín - thành phố Hà Nội" và tuyên truyền trực tiếp đến người dân, nhất là ở khu dân cư có dự án đi qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo về tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các hộ dân có đất bị thu hồi; tham gia xử lý, giải quyết “điểm nóng", các vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai dự án...

“Đã có 87 cuộc tuyên truyền, với hơn 5.500 lượt người nghe, cùng hàng trăm cuộc vận động âm thầm, lặng lẽ của cán bộ Mặt trận Tổ quốc thôn, xã... Nhờ đó, kết quả đạt được ngoài mong đợi, nhiều chỉ tiêu được Thường Tín thực hiện vượt tiến độ thành phố giao”, ông Lê Tuấn Dũng cho hay.

Chia sẻ về sức mạnh khối đại đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm của quốc gia, Thủ đô, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức Nguyễn Viết Ngữ cho biết, ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền việc thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội thi tuyên truyền dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận cao.

“Từ trước tới nay, chưa có dự án nào cả hệ thống chính trị của huyện cùng vào cuộc, triển khai đồng bộ, bài bản ngay từ đầu và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân như dự án này. Đáng chú ý, những thắc mắc của người dân liên quan đến dự án được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kịp thời giải quyết”, ông Nguyễn Viết Ngữ nói.

Ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng chủ động vào cuộc sớm. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Hà Trần Ngọc Chiến thông tin, trong khi chờ thành phố phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã chia thành các nhóm nhỏ, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vận động từng bước, kiên trì tuyên truyền, thuyết phục người dân đồng thuận với chủ trương của thành phố và của huyện trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham mưu Đảng ủy xã phát huy vai trò tiên phong của đảng viên Chi bộ 1, Chi bộ 2 ở thôn Bồng Lai (nơi có nhiều mộ phải di chuyển) trong việc di chuyển mộ để nhân dân làm theo.

Còn tại huyện Sóc Sơn, để động viên các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham mưu cho Huyện ủy ban hành văn bản hướng dẫn khen thưởng đột xuất đối với các phòng, ban, xã, thôn chủ động vận động người dân thực hiện giải pháp giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 vượt tiến độ. Tùy vào mức độ đóng góp, huyện đề xuất khen thưởng tương xứng theo các cấp độ: Khen thưởng cấp Nhà nước, tặng bằng khen cấp thành phố, tặng giấy khen cấp huyện và tiền thưởng...

Trong khi đó, để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng chung của dự án, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ký giao ước thi đua giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4 đi qua, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện sự quyết tâm, tích cực tham gia của cán bộ làm công tác Mặt trận.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án thành phần và giám sát chất lượng dự án vẫn cần sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Tảo (huyện Thường Tín) Nguyễn Văn Ánh, tuy đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án, nhưng nhiệm vụ của cán bộ mặt trận vẫn chưa xong. Hằng tháng, Mặt trận Tổ quốc xã vẫn tổ chức kiểm tra, giám sát, cập nhật tiến độ triển khai dự án, ghi nhận kiến nghị của người dân về dự án để phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Tại huyện Hoài Đức, trong thời gian triển khai dự án, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức thường xuyên phối hợp, tham gia Đoàn giám sát của HĐND huyện kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng đối với các cơ quan, đơn vị liên quan; cử cán bộ mặt trận tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát tại 4 xã: Song Phương, An Thượng, Tiền Yên, Đức Thượng; giám sát bằng báo cáo đối với các cơ quan và 8 xã khác theo quy định. Thông qua giám sát, Mặt trận Tổ quốc huyện Hoài Đức nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các ý kiến, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, không để phát sinh điểm nóng.

Tương tự, tại huyện Thanh Oai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các địa phương có dự án đi qua tổ chức giám sát việc thực hiện những quy định về giải phóng mặt bằng, tái định cư…

"Hiện tại, còn một phần diện tích tại xã Cự Khê đang gặp vướng mắc về quy định, mốc giới. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và UBND huyện tích cực thực hiện giám sát, tiếp dân, giải quyết các đề xuất, kiến nghị để dự án đạt đúng tiến độ, mục tiêu đề ra”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Bích Thủy cho hay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, công tác giải phóng mặt bằng và áp dụng chính sách tái định cư Dự án đường Vành đai 4 là việc khó, song nhìn vào kết quả đạt được mới thấy sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở. Để tiếp tục đóng góp vào thành công của dự án, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch giám sát các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án; cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện dự án để không phát sinh điểm nóng. Bên cạnh đó, nhằm nắm bắt tư tưởng người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức giao ban dư luận xã hội hằng tháng. Qua đó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến dự án được Mặt trận Tổ quốc kịp thời ghi nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, định hướng dư luận xã hội.

Mới đây, tại buổi kiểm tra, giám sát khu tái định cư Dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện Mê Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh và 5 xã có dự án đi qua nắm bắt dư luận nhân dân trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng; kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc giám sát quá trình thi công, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành công trong giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội: Khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Bài 2: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.