Hội nghị Ban Tổ chức triển khai Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025 diễn ra chiều 9-4 đã thống nhất: Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động vào sáng 18-4, tại huyện Thạch Thất.
Nhiều điểm nhấn ấn tượng
Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân (từ ngày 1 đến 31-5) hằng năm là hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người lao động, người sử dụng lao động cũng như cộng đồng về an toàn, vệ sinh lao động, cũng như tăng cường sự quan tâm động viên, hỗ trợ về mặt tinh thần, vật chất cho công nhân.
Nhìn lại hiệu quả Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội cho thấy, tình hình tai nạn lao động và cháy, nổ trên địa bàn thành phố đã được phòng ngừa, góp phần kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người. Qua đó, giúp ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ môi trường, tính mạng, sức khỏe của người lao động và cộng đồng dân cư.
Hàng loạt lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động đã được tổ chức. Hàng nghìn cán bộ công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cán bộ làm công tác y tế lao động… được tuyên truyền, huấn luyện công tác công tác an toàn, vệ sinh lao động, giám sát môi trường lao động, quản lý bệnh nghề nghiệp và lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, huấn luyện thực hành công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ… Gần 12.200 lượt người nông dân, cán bộ, hội viên, hộ sản xuất kinh doanh, các chủ trang trại, lãnh đạo các hợp tác xã trên địa bàn thành phố được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Liên đoàn Lao động thành phố đã chi gần 462 triệu đồng để tặng quà và trợ cấp cho 277 công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn...
Trong tháng 5-2024, các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở đã thăm hỏi, tặng quà cho 362 công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quản lý, với mức từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở cũng phát động phong trào ủng hộ giúp đỡ những nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức thăm hỏi động viên 1.550 trường hợp công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, với số tiền gần 2 tỷ đồng. Các hoạt động thiết thực đó đã góp phần nâng cao được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn...
Tăng cường các hoạt động thiết thực, hiệu quả
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức, Chương trình phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025 có chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Còn chủ đề của Tháng Công nhân năm 2025 là “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”. Thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả, chương trình nhằm góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, nêu cao vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh, Trưởng ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân Hà Nội năm 2025 khẳng định: Thời gian qua, các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.
Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2025, yêu cầu đặt ra là các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và không theo hợp đồng lao động. Đồng thời, thu hút được sự quan tâm và tham gia, phối hợp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động. Trước mắt, tập trung tổ chức thành công Lễ phát động, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm.
Rà soát từng nhiệm vụ, từng khâu chuẩn bị nhằm tổ chức thành công Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tổ chức Trần Đình Cảnh yêu cầu đại diện các đơn vị thành viên Ban Tổ chức tập trung triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, nhân dân, các tổ chức chính trị, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác đảm bảo an sinh, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong tình hình mới.
Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng,nhất là đối tượng lao động không theo hợp đồng lao động (lao động tự do), làng nghề và người lao động làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, kịp thời biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động…
Một số hoạt động thiết thực tại Lễ phát động
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Nguyễn Huy Khánh, trong khuôn khổ chương trình lễ phát động, Ban Tổ chức dự kiến tặng quà hỗ trợ đối với 100 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, 100 em nhỏ là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện an toàn, vệ sinh lao động.
Đặc biệt, tại chương trình, Ban Tổ chức sẽ tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho 200 công nhân viên chức, người lao động với tổng kinh phí khám 200 triệu đồng. Trong đó, ưu tiên khám đối với những cá nhân đã được tầm soát có nghi ngờ ung thư của 2 năm 2023, 2024, công nhân lao động làm những nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm liên tục từ 03 năm trở lên. Cùng với đó, Ban Tổ chức sẽ thăm, tặng quà trong Tháng hành động đối với 5 gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.