Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 10-2022, Nhà máy rác Thiên Ý sẽ được vận hành 100% công suất

Đức Duy| 04/07/2022 06:52

(HNM) - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, đến tháng 10-2022, cả 5 lò đốt rác của Nhà máy rác Thiên Ý (Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn) sẽ đi vào hoạt động, đạt 100% công suất thiết kế.

Theo đó, vào tháng 5-2022, Nhà máy rác Thiên Ý đã đưa vào vận hành thử lò đốt số 3 với công suất 800 tấn rác/ngày. Hiện tại, về cơ bản cả 5 lò đốt rác của nhà máy đã được xây dựng hoàn thiện và đang đợi thủ tục từ Bộ Công Thương cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho phép đấu nối vào mạng lưới điện quốc gia. Dự kiến, trong tháng 8 tới, lò số 2 và 3 sẽ đi vào hoạt động với công suất 1.600 tấn rác/ngày... Đến tháng 10 tới, cả 5 lò đốt của nhà máy sẽ đi vào hoạt động ổn định với công suất 4.000 tấn rác/ngày.

Nhà máy rác Thiên Ý được xây dựng từ năm 1999 nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhà máy liên tục phải lùi tiến độ hoàn thành.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tháng 10-2022, Nhà máy rác Thiên Ý sẽ được vận hành 100% công suất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.