Tài chính

Thâm hụt ngân sách của Pháp tăng lên 5,5% GDP

Thanh My 26/03/2024 - 16:55

France24 dẫn số liệu Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) công bố ngày 26-3 cho thấy, thâm hụt ngân sách khu vực công của Pháp năm 2023 đã tăng nhiều hơn so với kế hoạch của chính phủ, làm ảnh hưởng cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron trong việc đưa tài chính quốc gia trở lại quỹ đạo trong vòng 4 năm tới.

tham-hut.jpg
Thâm hụt khu vực công của Pháp năm 2023 đã tăng lên 5,5% GDP. Ảnh: France24

Cơ quan thống kê INSEE cho biết, thâm hụt ngân sách năm 2023 đã tăng lên 5,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương đương 154 tỷ euro (167 tỷ USD), tăng từ mức 4,8% vào năm 2022 và cao hơn đáng kể so với mục tiêu 4,9% của chính phủ.

Chính phủ Pháp gần đây đã cảnh báo rằng thâm hụt sẽ vượt quá ước tính trước đó với lý do suy thoái kinh tế toàn cầu và cuộc xung đột ở Ukraine là những yếu tố chính. Mặc dù đã cảnh báo trước rằng thâm hụt sẽ tồi tệ hơn dự kiến, nhưng đây vẫn là thông tin không tích cực cho nền kinh tế Pháp. Nước này đã công bố cắt giảm chi tiêu 10 tỷ euro (10,9 tỷ USD) trong năm nay, đáp ứng mục tiêu thâm hụt của năm 2024 là 4,4% GDP.

Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire trong những tuần gần đây vẫn rất lạc quan rằng Paris cam kết cắt giảm thâm hụt xuống dưới mức giới hạn 3% của Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2027. Yêu cầu này đã được các thành viên EU nhất trí như một phần của Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng - hiệp ước đặt ra mức thâm hụt trung bình và giảm nợ tối thiểu mà mỗi chính phủ phải tuân thủ để đáp ứng chính sách tiết kiệm chung.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thâm hụt ngân sách của Pháp tăng lên 5,5% GDP

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.