Hà Nội kết nối

Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy làm 4 người tử vong

Thanh Tàu 17/02/2024 14:59

Ngày 17-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường vụ cháy làm 4 người chết trong hẻm đường Cách mạng Tháng 8, phường 15, quận 10.

603008.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tại đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình nạn nhân trong vụ cháy gây hậu quả đau lòng. Đồng chí cũng yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân.

Trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã thông tin chi tiết vụ việc.

583294.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Theo Phòng PC07, khoảng 3h40 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy ở lầu 1 và phòng bếp tầng trệt căn nhà có địa chỉ 623/20/19 Cách mạng Tháng Tám (khu phố 5, phường 15, quận 10). Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy lây lan sang phần gác và tầng trệt căn nhà số 623/20/21 bên cạnh kèm nhiều khói, khí độc.

Cùng thời điểm, lực lượng chữa cháy ban đầu gồm công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia Khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để dập lửa; hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn. Trong đó, lực lượng chức năng cứu 3 người trong căn nhà ở địa chỉ 623/20/19 và 4 người ở căn nhà số 623/20/21.

3611300.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kiểm tra hiện trường căn nhà cháy.

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận 10 có mặt triển khai chữa cháy cứu người. Tuy nhiên do khói, khí độc bốc ra nhiều nên việc tiếp cận hiện trường khá khó khăn. Nhận thấy đám cháy phức tạp, Công an quận đã xin chi viện từ Phòng PC07.

619139.jpg
Quang cảnh hiện trường vụ cháy làm 4 người chết.

Lực lượng Phòng PC07 có mặt phối hợp Công an quận 11 (chi viện) tiếp cận căn nhà để dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Đến 4h23 cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy làm 4 người tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.