Du lịch

Thái Lan đón 19 triệu du khách nước ngoài trong 9 tháng năm 2023

Kim Phượng 19/09/2023 - 15:00

Thái Lan đã đón 19 triệu khách du lịch nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến ngày 17-9 năm nay. Khách nước ngoài đã tạo ra doanh thu 795 tỷ baht (22,26 tỷ USD) cho ngành “công nghiệp không khói” của nước này.

cung-dien(1).jpg
Khách du lịch đến tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok.

Bộ Du lịch Thái Lan ngày 19-9 cho biết, tình hình du lịch ở Thái Lan đang có dấu hiệu cải thiện; việc chính phủ miễn thị thực cho khách Trung Quốc sẽ thúc đẩy lĩnh vực này.

Lượng khách quốc tế dự kiến sẽ tăng khi ngành du lịch bắt đầu bước vào mùa cao điểm trong tuần này, với những kỳ nghỉ cuối tuần ở các quốc gia tiềm năng như Malaysia và Nhật Bản.

Chính phủ mới của Thái Lan có kế hoạch thúc đẩy lượng khách du lịch bằng các biện pháp như miễn thị thực cho du khách đến từ Trung Quốc và Kazakhstan từ ngày 25-9 đến cuối tháng 2-2024.

Du lịch là động lực chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Bangkok dự kiến sẽ đón 28 triệu lượt khách trong năm nay, trong đó nhắm tới mục tiêu thu hút 5 triệu khách du lịch Trung Quốc.

Năm 2019, Thái Lan đạt kỷ lục 39,9 triệu khách du lịch nước ngoài, trong đó có 11 triệu khách đến từ Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan đón 19 triệu du khách nước ngoài trong 9 tháng năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.