Phòng cháy chữa cháy

Team 4-to-Five đoạt giải Nhất cuộc thi dự báo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Nguyệt Ánh 17/12/2023 14:02

Ngày 17-12, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức vòng chung kết cuộc thi Thử thách lập trình viên công nghệ số (Codewar) 2023.

1.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng trao giải Nhất cho Team 4-to-Five.

Phát biểu tại vòng chung kết, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, với mong muốn tạo sân chơi trí tuệ, đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Cuộc thi Thử thách lập trình viên công nghệ số (Codewar) 2023” với chủ đề: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo mức độ an toàn phòng cháy, chữa cháy của các khu vực nhà ở trên địa bàn Hà Nội”.

Cuộc thi được tổ chức với mong muốn ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, tạo bước ngoặt mới để bảo vệ an toàn, giảm thiểu rủi ro đến tài sản và tính mạng, mang lại hiệu quả trong việc phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, xác định nguyên nhân cháy.

Cuộc thi cũng tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất; góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.

3.jpg
Các đội thuyết trình dự án.

Vòng sơ loại cuộc thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12-12, với sự tham gia của 100 thí sinh có đam mê và khả năng trong lĩnh vực lập trình. Các thí sinh được chia thành 20 đội.

Các đội thi đã được chuyên gia hướng dẫn sử dụng các công cụ như AI-wonder, Python, Streamlit…, nhằm xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo, dự đoán khả năng xảy ra cháy dựa trên các đặc điểm của công trình nhà ở; từ đó, tổng hợp thành các báo cáo nhằm đề xuất giải pháp, ứng dụng giúp nâng cao khả năng phòng, chống cháy, nổ trong tương lai.

Ban giám khảo đã lựa chọn 5 đội thi bước tiếp vào vòng chung kết. Trong thời gian từ ngày 14 đến 16-12, 5 đội thi đã được chuyên gia tư vấn, đào tạo, cung cấp các công cụ, kỹ năng cần thiết để hoàn thiện sản phẩm.

4.jpg
Ban tổ chức cùng các đội thi tại vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, đội thi đã thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo để đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm dự báo phòng, chống cháy nổ trong thực tế.

Kết quả, Team 4-to-Five đoạt giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; Team Flame Buster giành giải Nhì trị giá 3,5 triệu đồng; giải Ba trị giá 2,5 triệu đồng thuộc về Team Fire Star. Hai Team TLU Fire Safety cùng Team 10 giành giải Khuyến khích. 5 đội thi lọt vào vòng chung kết nhận Bằng khen của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Team 4-to-Five đoạt giải Nhất cuộc thi dự báo an toàn phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.