Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện trái phép và chiếm dụng ghế đá công cộng quanh hồ Tây đang bị lực lượng chức năng xử lý quyết liệt. Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy, trong tổng số 1.700 vi phạm bị xử phạt hơn 1,17 tỷ đồng, dải ven hồ Tây chiếm tới một nửa.
Nhiều thách thức từ thực địa
Hồ Tây từ lâu đã được xác định là điểm đến văn hóa, du lịch trọng điểm và là không gian sinh hoạt cộng đồng, thư giãn, tập thể dục hàng ngày của đông đảo người dân Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước. Dải đường ven hồ kéo dài qua các tuyến phố Trích Sài, Vũ Miên, Yên Phụ, Nguyễn Đình Thi... hội tụ tiềm năng rất lớn để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, thương mại, văn hóa và thưởng ngoạn cảnh quan.

Tuy nhiên, cùng với lượng người và phương tiện đổ về ngày một đông, công tác quản lý trật tự đô thị tại khu vực này đang đối mặt với nhiều áp lực phức tạp. Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện bừa bãi dưới lòng đường và chiếm dụng công trình công cộng vẫn diễn ra tại một số điểm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.
Khảo sát thực tế tại một số tuyến đường ven hồ cho thấy tình trạng kinh doanh ăn uống tràn ra hành lang đi bộ vẫn xuất hiện rải rác. Điển hình tại tuyến đường Vũ Miên, đoạn từ số nhà 116 đến 128, vào các khung giờ chiều muộn và buổi tối vẫn ghi nhận hiện tượng một số cửa hàng kê xếp bàn ghế ra vỉa hè làm nơi kinh doanh. Cùng với đó, ô tô và xe máy của du khách dừng đỗ dưới lòng đường, chiếm dụng dải hành lang an toàn giao thông. Việc vỉa hè bị chiếm dụng khiến người đi bộ khi di chuyển qua đây không còn lối đi riêng, buộc phải bước xuống lòng đường giữa dòng phương tiện đông đúc.
Bên cạnh tình trạng lấn chiếm hành lang đi bộ, tại khu vực vườn hoa Trích Sài và điểm vui chơi gần đường Yên Phụ… lực lượng chức năng cũng nhận được phản ánh về hiện tượng một vài cá nhân tự ý chiếm dụng ghế gỗ công cộng để kinh doanh bán hàng nước, gây ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chung. Đồng thời, việc xe máy dừng đỗ bừa bãi ngay trước cổng sân chơi trẻ em cũng làm thu hẹp không gian thư giãn của người dân địa phương.

Thường xuyên dạo bộ dọc tuyến đường ven hồ, bà Vũ Minh Nguyệt (người dân sinh sống tại phố Trích Sài, phường Tây Hồ) chia sẻ: “Vỉa hè và ghế đá ven hồ Tây là không gian sinh hoạt chung rất giá trị đối với người dân. Những lúc hàng quán kê bàn ghế kín lối đi hoặc đỗ xe dưới lòng đường, người giải và trẻ nhỏ đi dạo rất lo ngại mất an toàn. Bà con chúng tôi rất mong chính quyền cùng lực lượng công an tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên để bờ hồ luôn thông thoáng, xanh, sạch, đẹp”.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của dải không gian ven hồ, Công an phường Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra thực địa. Tổ công tác liên ngành liên tục duy trì cắm chốt, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở cố tình chiếm dụng vỉa hè, yêu cầu dọn dẹp toàn bộ vật dụng và ký cam kết không tái phạm. Trong đó, đối với các trường hợp tại phố Vũ Miên, lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính nhưng chủ cơ sở vẫn chưa chấp hành nghiêm túc.
Tạo không gian văn minh để phát triển du lịch hồ Tây
Số liệu thống kê từ Công an phường Tây Hồ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn phường đã lập hồ sơ xử phạt 1.700 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,17 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về trật tự đô thị chiếm tỷ lệ chủ yếu với 1.347 trường hợp, xử phạt hơn 842 triệu đồng; vi phạm trật tự an toàn giao thông là 353 trường hợp, xử phạt hơn 337 triệu đồng.

Đáng chú ý, có tới một nửa số vụ vi phạm, tương đương khoảng 800 trường hợp vi phạm nằm tập trung ngay dải đường ven bờ hồ Tây. Con số này phản ánh công tác kiểm tra, giám sát liên tục của lực lượng chức năng trong việc chấn chỉnh, tái lập kỷ cương trật tự cho khu vực ven hồ Tây.
Trực tiếp tham gia công tác tuần tra, siết chặt kỷ cương đô thị trên địa bàn, Thiếu tá Phạm Văn Bằng (Công an phường Tây Hồ) cho biết: “Địa bàn ven hồ Tây có đặc thù lượng du khách và người dân tập trung rất đông, nhất là vào các khung giờ chiều tối và các ngày nghỉ cuối tuần. Một số hộ kinh doanh thường lợi dụng lúc lực lượng chức năng vắng mặt để kê bàn ghế, đỗ xe tràn ra vỉa hè, lòng đường. Khi thấy xe tuần tra đến thì nhanh chóng thu dọn, nhưng khi lực lượng đi qua lại tiếp tục bày ra”.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Thiếu tá Phạm Văn Bằng cho biết, Công an phường đã chuyển sang phương án tuần tra cơ động khép kín địa bàn. Cụ thể, bên cạnh lực lượng kiểm tra cố định trong giờ hành chính, đơn vị đã thành lập các tổ tuần tra ban đêm, di động liên tục dọc tuyến bờ hồ. Quan điểm chỉ đạo là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Những trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình tái phạm nhiều lần sẽ bị lập hồ sơ đề xuất nâng mức phạt kịch khung, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Việc tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và dừng đỗ phương tiện trái phép không đơn thuần là công tác quản lý hành chính ngắn hạn. Đây là giải pháp cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương đô thị, trả lại không gian công cộng thông thoáng cho người dân và du khách, phục vụ cho mục tiêu phát triển khu vực hồ Tây thành trung tâm du lịch, văn hóa chất lượng cao của Thủ đô.
Thời gian tới, cùng với việc duy trì thường xuyên các tổ tuần tra ban đêm, Công an phường Tây Hồ tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, yêu cầu 100% hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường.Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tiếp nhận hình ảnh, thông tin phản ánh vi phạm từ quần chúng nhân dân qua các kênh tiếp nhận trực tuyến để kịp thời có mặt xử lý.
Sự vào cuộc liên tục của lực lượng công an cùng sự đồng lòng hưởng ứng của người dân sẽ là yếu tố quyết định để giữ gìn cảnh quan hồ Tây luôn xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và du khách.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.