Nằm trong chuỗi các hoạt động trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Hà Nội đang tập trung tối đa nguồn lực triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang.
Những ngày này, các lực lượng đang tập trung thực hiện nhiệm vụ cất bốc, lấy mẫu ADN cho 469 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trò chuyện cùng Phó Trưởng ban Phục vụ lễ tang Hà Nội Trần Thị Tuyết về sự vào cuộc của đơn vị trong chiến dịch đặc biệt này.

- Thưa bà, nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của thành phố, đợt ra quân khai quật lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Mai Dịch có quy mô rất lớn. Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội đã chuẩn bị những gì để phối hợp cùng các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ?
- Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố và Kế hoạch của Sở Nội vụ Hà Nội, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội đã chủ động vào cuộc. Nghĩa trang Mai Dịch là nghĩa trang cấp thành phố có số lượng mộ chưa xác định thông tin lớn nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, rà soát hồ sơ sổ sách, đối chiếu thực địa và dán thông tin nhận diện lên từng phần mộ theo đúng quy chuẩn liên ngành.
Đặc biệt, Ban lãnh đạo quán triệt cán bộ, nhân viên làm việc với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng tri ân cao nhất. Ngày khởi công, anh em túc trực từ 3h sáng, cùng lực lượng chức năng chuẩn bị các nghi thức tâm linh, cầu mong các Anh hùng liệt sĩ phù hộ độ trì cho công việc lấy mẫu được thuận lợi, sớm xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của các gia đình. Chúng tôi chăm sóc phần mộ các liệt sĩ như đối với chính người thân trong gia đình mình.

- Để thực hiện Chiến dịch nhanh chóng và hiệu quả, thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành và các đội lấy mẫu chuyên trách. Tại hiện trường Nghĩa trang Mai Dịch, công tác phối hợp hậu cần giữa Ban Quản lý và các lực lượng như Bộ Tư lệnh Thủ đô được triển khai ra sao, thưa bà?
- Tiến độ tại Nghĩa trang Mai Dịch dự kiến kéo dài gần 2 tháng với công suất khoảng 15-20 mộ/ngày. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ, phục vụ tối đa cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp làm nhiệm vụ cất bốc.

Tại từng khu mộ, Ban Quản lý lắp đặt ô che nắng mưa, quạt điện, cung cấp nước uống đầy đủ. Nơi nghỉ trưa của cán bộ nhân viên nghĩa trang cũng được dành để bố trí chung cho các chiến sĩ nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Về mặt tâm linh, mỗi khi đưa hài cốt lên lấy mẫu, chúng tôi đều dâng hương và chuẩn bị lễ cúng theo đúng nghi thức truyền thống. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, lực lượng quân đội hoàn trả mặt bằng, sau đó thành phố sẽ phê duyệt phương án xây lại vỏ mộ kiên cố, trang nghiêm đồng bộ. Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội luôn sẵn sàng cung ứng, hỗ trợ, phối hợp các lực lượng giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Hầu hết các phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch đều có lịch sử lâu đời, chủ yếu từ thời kháng chiến chống Pháp. Bà có thể chia sẻ thêm về đặc điểm hồ sơ và việc phối hợp số hóa dữ liệu?
- Trong tổng số phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch, có 1.221 mộ thuộc thời kỳ chống Pháp, 5 mộ thời chống Mỹ và 1 mộ thời chiến tranh biên giới Tây Nam. Mộ chí trải qua nhiều lần tu bổ nên rất kiên cố, việc lấy mẫu đòi hỏi sự cẩn trọng tỉ mỉ.
Chúng tôi cung cấp toàn bộ hồ sơ lưu trữ để đối chiếu thực địa. Cùng với đó, theo chỉ đạo của thành phố, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư lệnh Thủ đô khẩn trương số hóa toàn bộ dữ liệu, gắn mã định danh cho từng phần mộ và từng nghĩa trang, tiến tới tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, giúp người dân dễ dàng tra cứu.

- Thưa bà, thành phố đang đặt quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang sớm hơn nhiều so với tiến độ của Trung ương đề ra. Đợt ra quân tại Nghĩa trang Mai Dịch đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung này?
- Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi và Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, đợt triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 469 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin ở Nghĩa trang Mai Dịch đang được dồn lực, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 555 mộ chưa xác định thông tin tại 3 nghĩa trang cấp thành phố vượt trước tiến độ.
Cùng với sự ra quân đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ do cấp xã, phường quản lý, chúng tôi quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu góp phần cùng Thủ đô hoàn thành xuất sắc Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
- Xin trân trọng cảm ơn bà!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.