Xã hội

Tập trung tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

Kim Nhuệ 18/10/2023 - 10:23

Sáng 18-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai họp chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa, lũ tại miền Trung.

ong-pham-duc-luan-chanh-van-phong-vptt-bcd-quoc-gia-ve-pctt-cuc-truong-cuc-quan-ly-de-dieu-va-pctt.jpg
Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận phát biểu.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm nhận định, trong ngày hôm nay (18-10), áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8-9, sau đó mạnh thêm nhưng ở vị trí xa bờ. Do vậy, mưa lớn sẽ chủ yếu trên biển.

Còn trên đất liền các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa lớn trong ngày hôm nay, sau đó dịch chuyển lên phía Bắc. Tuy nhiên, lượng mưa và diện mưa có thể giảm so với cảnh báo của ngày hôm trước.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu thuyền. Tính đến 6h sáng nay, các đơn vị, địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 53.329 phương tiện với 226.037 người hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, trên các vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi còn 185 tàu cá hoạt động với 732 người. Hiện các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam đã lệnh cấm biển…

Thông tin về việc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển, đại diện Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều động 3 tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều 1 tàu cùng lực lượng, trang thiết bị y tế cơ động đến hiện trường tìm kiếm ngư dân bị nạn. Ngoài tàu của quân đội, 7 tàu cá của địa phương đang tham gia tìm kiếm…

Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tập trung huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn 13 ngư dân của tỉnh Quảng Nam còn mất tích trên biển; huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng...

Lưu ý, áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão sẽ gây nguy hiểm cho các tàu đánh cá công suất nhỏ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận đề nghị các địa phương khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn loại phương tiện này vào bờ, thoát khỏi vùng nguy hiểm…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.