Kinh tế

Tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Bảo Hân 25/01/2024 11:20

Sáng 25-1, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, năm 2023, Viện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây thực sự là một thử thách bởi nội dung mới, lần đầu tiên được thực hiện, bao trùm tất cả các ngành, lĩnh vực, cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành, sự tham gia, ủng hộ của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại, Quy hoạch Thủ đô đã cơ bản hoàn thành, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, Hội đồng quy hoạch quốc gia thẩm định trong nửa đầu tháng 2-2024 và xin ý kiến Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong nửa đầu năm 2024.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm trên, Viện đã nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các báo cáo khoa học và tham gia ban chỉ đạo các chương trình của Thành ủy; tham gia nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, quận, huyện (DDCI)…

5c42419eabe001be58f1.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của Viện trong việc lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong ba nhiệm vụ lớn mà thành phố thực hiện trong năm 2023, cùng với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Việc nghiên cứu khoa học của Viện gắn với thực tiễn, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, cấp thiết của thành phố, qua đó kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và quản lý đô thị.

Viện cũng từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền thành phố với các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học phục vụ nhiệm vụ chung xây dựng, phát triển Thủ đô.

0fc63d8bd9f573ab2ae4.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Giao nhiệm vụ trong năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị Viện tập trung cao độ hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của Thủ đô trong yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững…

Viện cũng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là lực lượng nghiên cứu viên, đảm bảo đủ về số lượng, có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn; làm tốt vai trò kết nối giữa chính quyền thành phố với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước, với các chuyên gia, nhà khoa học, cùng đóng góp công sức phát triển Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.